Đồng Tháp:

Vẫn cách ly ca bệnh 2424 vượt biên trái phép từ Campuchia về Đồng Tháp

Nguyễn Hành

(Dân trí) - Từ đầu mùa dịch đến nay, Đồng Tháp ghi nhận 27 ca dương tính nhưng đều kiểm soát tốt, không để mầm bệnh lây lan trong cộng đồng. Bệnh nhân 2443 đã xuất viện, còn bệnh nhân 2424 đang tiếp tục điều trị.

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Đồng Tháp, từ đầu mùa dịch đến 15/3, Đồng Tháp đã tổ chức tiếp nhận, cách ly gần 4.000 trường hợp, trong đó cách ly y tế tập trung hơn 2.700 người, ghi nhận 27 ca dương tính. Tuy nhiên, Đồng Tháp kiểm soát tốt, không để mầm bệnh lây lan trong cộng đồng.

Riêng bệnh nhân số 2424 (vượt biên trái phép từ Campuchia về Đồng Tháp hôm 23/2) đang tiếp tục cách ly điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực Hồng Ngự. Bệnh nhân số 2443 đã xuất viện về Khu cách ly tập trung huyện Hồng Ngự.

Ông Đoàn Tấn Bửu - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh/Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Đồng Tháp cho biết, trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp tại Campuchia, bên cạnh tăng cường kiểm soát dịch bệnh khu vực biên giới, Đồng Tháp cũng đã hỗ trợ vật tư y tế phục vụ cho công tác phòng, chống dịch cho một số tỉnh bạn có biên giới giáp với Đồng Tháp.

Về tiêm vắc xin phòng Covid-19, qua rà soát, tỉnh dự kiến có khoảng 900.000 người thuộc các nhóm đối tượng ưu tiên tiêm vắc xin theo Nghị quyết số 21/NQ-CP của Chính phủ về mua và sử dụng vắc xin phòng Covid-19.

"Trước mắt, tỉnh Đồng Tháp sẵn sàng tiêm vắc xin phòng Covid-19 từ ngày 23 - 26/3 cho nhân viên y tế tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hồng Ngự - nơi đang điều trị bệnh nhân Covid-19, với số lượng 350 liều được Bộ Y tế phân bổ". Ông Bửu cho biết.

Vẫn cách ly ca bệnh 2424 vượt biên trái phép từ Campuchia về Đồng Tháp - 1

Khi dịch bệnh phía Campuchia diễn biến phức tạp, Đồng Tháp  siết chặt biên giới. Đồng thời vận động bà con Việt Kiều ở lại Campuchia, phối hợp với chính quyền sở tại thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch.

Ngoài ra, Đồng Tháp xây dựng kế hoạch bảo đảm an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Đồng Tháp dự báo, người Việt Nam đang làm ăn, sinh sống tại Vương quốc Campuchia do lo ngại dịch bệnh bùng phát sẽ tìm mọi cách về Việt Nam tránh dịch với số lượng lớn.

Từ ngày 12 - 15/3 đã có 15 trường hợp từ Campuchia nhập cảnh trái phép vào biên giới Đồng Tháp. Đến ngày 15/3, Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh thông báo tất cả các mẫu xét nghiệm trở về từ Campuchia đều âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.