Uống rượu “thần dược”: 1 người chết, 1 nguy kịch

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng co rút chân tay, yếu cơ, khó thở, cấm khẩu… do uống rượu ngâm rễ cây rừng.

Bác sĩ Nguyễn Xuân Tạo, Trưởng Khoa Hồi sức cấp cứu chống độc, Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng - cho biết vừa tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Quang Hướng (SN 1959, ngụ khu phố Chi Lăng 2, thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) trong tình trạng co rút chân tay, yếu cơ, khó thở, cấm khẩu… do uống rượu ngâm rễ cây rừng.

 

Theo người nhà của ông Hướng, ngày 9/9, ông được người bạn tên Sang cho một bộ rễ cây mật nhân để ngâm rượu nhằm chữa đau nhức chân tay, nhất là bệnh sinh lý nam giới. Trưa 10/9, sau khi ngâm rượu được một ngày, ông Hướng uống 1 chén nhỏ thì bị tê cứng lưỡi, chân tay và hôn mê. Người nhà ông Hướng đã gọi điện cho ông Sang hỏi nguồn gốc rễ cây và có ý trách móc. Để chứng minh đây là loại “thần dược”, ông Sang đã uống liền mấy chén rượu. Ngay sau đó, ông Sang cũng lâm vào tình trạng tương tự như ông Hướng và đến ngày 14/9 thì tử vong.

 

Theo B.Phượng

Người lao động