Ung thư, vô sinh - Đừng để “mất bò mới lo làm chuồng”!

Theo các chuyên gia y tế, tình trạng viêm nhiễm âm đạo lâu ngày rồi mới đi khám phụ khoa là rất phổ biến hiện nay. Đây là một thực trạng đáng báo động về sức khỏe sinh sản của phụ nữ.

70% mắc bệnh phụ khoa

Khảo sát gần đây cho thấy gần 70% phụ nữ Việt Nam mắc các bệnh phụ khoa, kể cả những người chưa từng có quan hệ tình dục. Đặc biệt 90% phụ nữ có gia đình từng gặp các vấn đề viêm nhiễm phụ khoa.

Do tâm lý e ngại, khi mắc bệnh ở “vùng kín” chị em thường tự mua thuốc để chữa trị, để lại hậu quả rất nghiêm trọng ở một số trường hợp do điều trị không đúng cách hay tự ý điều trị, điều trị muộn nên bệnh trở nên nặng, khó chữa, để lại một số di chứng đáng tiếc như: dính tắc vòi trứng, gây vô sinh, thai ngoài tử cung, sinh non, con nhẹ cân.

Ung thư, vô sinh - Đừng để “mất bò mới lo làm chuồng”!
Nhiều chị em e ngại đi khám phụ khoa, tự mua thuốc điều trị dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm (ảnh minh họa)

Hơn nữa, việc khám phụ khoa định kỳ 6-12 tháng/lần giúp bạn phát hiện sớm các bệnh phụ khoa, nhất là các nguy cơ tiềm ẩn có thể dẫn đến các bệnh nguy hiểm như ung thư vú, ung thư cổ tử cung.

Vì sao cần khám phụ khoa định kỳ?

Giúp phát hiện ung thư sớm: Một số bệnh phụ khoa không có biểu hiện ra ngoài ở giai đoạn đầu nên chị em không thể tự nhận biết bệnh được. Chỉ có khám phụ khoa định kỳ 6-12 tháng/lần có thể giúp bạn phát hiện sớm các bệnh phụ khoa, nhất là các bệnh nguy hiểm như ung thư vú, ung thư cổ tử cung. Phát hiện bệnh sớm đồng nghĩa với khả năng điều trị khỏi bệnh cao hơn, chi phí cũng đỡ tốn kém hơn so với khi bệnh đã trở nặng.

Thông thường, khi khám phụ khoa, các bác sĩ sẽ cho làm siêu âm phụ khoa và siêu âm vú; soi cổ tử cung để chẩn đoán sớm ung thư cổ tử cung; soi tươi dịch âm đạo giúp xác định các mầm bệnh gây nhiễm khuẩn đường sinh dục dưới như vi khuẩn, nấm, trùng roi, lậu; xét nghiệm HPV tìm virus gây ung thư cổ tử cung.

Ung thư, vô sinh - Đừng để “mất bò mới lo làm chuồng”!
Việc khám phụ khoa có thể phát hiện sớm nhiều chứng bệnh nguy hiểm để điều trị kịp thời (ảnh minh họa)

Tránh được các bệnh nguy hiểm, hiếm muộn, vô sinh: Xuất phát từ những bệnh phụ khoa thông thường như viêm nhiễm, nếu không đi khám sớm, chị em sẽ khó nhận biết bệnh nên không thể chữa trị kịp thời. Những bệnh nhẹ đó sẽ ngày càng nặng hơn và về lâu dài có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh sản. Trong khi khám phụ khoa, bác sĩ có thể phát hiện các dị dạng đường sinh dục ảnh hưởng tới khả năng có thai và các rối loạn chức năng của buồng trứng để từ đó có các biện pháp khắc phục kịp thời.

Quà tặng ý nghĩa cho chị em

Nhằm chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, từ ngày 5/3-8/3/2014, hệ thống phòng khám Marie Stopes International (MSI) sẽ thực hiện một chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản cho các chị em trong và ngoài tổ chức Marie Stopes International Việt Nam.

Trong đó, chị em sẽ được sử dụng hoàn toàn miễn phí các dịch vụ (trị giá 160.000 VNĐ), bao gồm: Siêu âm phụ khoa; Khám phụ khoa; Phát thuốc tránh thai hàng ngày; Tư vấn sức khỏe sinh sản. Ngoài ra, các phòng khám còn dành tặng thêm 200 coupon giảm giá dịch vụ cho 200 khách hàng đầu tiên đến nhận dịch vụ tại phòng khám trong thời gian diễn ra chương trình.

Marie Stopes International
Marie Stopes International (http://www.mariestopes.org.vn) là hệ thống cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục uy tín trên 42 quốc gia

Theo đại diện hệ thống phòng khám MSI, thời hạn nhận ưu đãi của chương trình này bắt đầu từ 8h30 sáng ngày 5/3 đến hết 8/3/2014 (trong thời gian làm việc của từng phòng khám). Riêng phòng khám Đồng Nai và Bình Dương, chương trình sẽ kéo dài đến hết ngày 9/3/2014.

Liên hệ

Chị em quan tâm có thể đến nhận dịch vụ tại các phòng khám Marie Stopes International tại các tỉnh/ thành phố: Hà Nội, Quảng Ninh, Nghệ An, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Khánh Hòa, TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Cần Thơ

Hoặc tìm địa chỉ phòng khám tại: www.mariestopes.org.vn