An Giang:

Tưởng béo bụng hóa khối u mạc treo ruột nặng 5kg

(Dân trí) - Mới đây, một bệnh nhân 58 tuổi ở xã Vĩnh Phú, huyện Thoại Sơn vừa các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang cứu sống kịp thời khi bệnh nhân này mắc bệnh lý u mạc treo khổng lồ.

Bác sỹ Lê Hữu Cường, Trưởng khoa ngoại Bệnh Viện đa khoa Trung tâm An Giang cho biết, cách đây 4 tháng bệnh nhân Lê Văn Dực phát hiện bụng mình to dần lên, không gây đau, do nghĩ bị béo bụng nên ông Dực không đến cơ sở y tế điều trị. Sau thời gian dài, khối u to lên, đau bụng âm ỉ thì ông được gia đình đưa đến bệnh viện.

Ekip phẩu thuật khá vất vả để lấy khối u trong bụng bệnh nhân Lê Văn Dực
Ekip phẩu thuật khá vất vả để lấy khối u trong bụng bệnh nhân Lê Văn Dực

Sau khi thăm khám và làm các xét nghiệm cần thiết, các bác sĩ chẩn ông Dực mắc bệnh lý khối u mạc treo ruột. Sau đó các bác sĩ tiến hành phẫu thuật cắt bỏ khối u mạc treo ruột nặng hơn 5 kg. Hiện sức khỏe bệnh nhân Lê Văn Dực đã bình ổn và trở lại bình thường.

Đây được xem là trường hợp hy hữu từ trước đến nay mà ê kíp mỗ Khoa ngoại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang dốc hết tâm huyết để cắt bỏ khối u khổng lồ cứu sống bệnh nhân trước tình trạng nguy kịch.

Bảo Phong