Trượt chân, bị bánh xe chèn qua người

(Dân trí) - Khi xe khách tới, anh T.X.D (18 tuổi, ở Thạch Quảng, Thạch Thành, Thanh Hoá) định bước lên xe nhưng do bước vội nên anh bị trượt chân ngã nhào xuống, nằm gọn ngay dưới gầm xe và bị bánh xe chèn qua người, gây đa chấn thương nặng nề.

Bệnh nhân được chuyển cấp cứu từ Thanh Hoá ra bệnh viện Việt Đức Hà Nội hôm 18/10 trong tình trạng nguy kịch. Đến bệnh viện, bệnh nhân vẫn tỉnh nhưng người rất nhợt nhạt do mất nhiều máu, mạch nhanh, huyết áp thấp kèm theo biểu hiện bụng trướng, ấn đau khắp bụng, ép khung chậu đau, bí tiểu…

Sau khi tiến hành xông nước tiểu ra màu hồng và được chiếu chụp, CT, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân D bị sốc do đa chấn thương, chấn thương bụng kín, vỡ bàng quang… cần phải mổ cấp cứu. Ngoài ra, bệnh nhân còn bị vết thương lộ khớp cổ chân phải.

Ca mổ cấp cứu được tiến hành ngay sau đó. Khi mổ, các bác sĩ đã lấy lấy ra khoảng 1.000ml dịch máu trong ổ bụng và phát hiện ngoài những chấn thương trên, bệnh nhân còn bị tổn thương giác mạc treo ruột non, rách thanh mạc, tụ máu lớn vùng xương chậu sau phúc mạc…

Bệnh nhân D tiếp tục được phẫu thuật cắt đoạn ruột non, cắt đoạn đại tràng và nối ruột, cắt động mạch mạch chậu trong hai bên và được làm hậu môn nhân tạo. Hiện tình trạng bệnh nhân đã khá hơn nhưng vẫn cần được theo dõi thêm.

Các bác sĩ cho biết, anh D rất may mắn vì bị cả bánh xe chèn qua người nhưng đã qua khỏi. Đây là một tai nạn rất đáng tiếc, do cả người lên xe lẫn người điều khiển xe đều vội vàng, chưa đợi xe dừng hẳn đã bước lên mới xảy ra tai nạn.
 

Phẫu thuật thành công một ca bít thực quản kéo dài 20 năm

 

Ngày 23/10, Bệnh viện Chợ Rẫy vừa thực hiện thành công việc tạo hình thực quản cho một bệnh nhân gần như bị bít thực quản suốt 20 năm qua.

 

Theo bệnh án, bệnh nhân T.T.K.V (37 tuổi, ngụ Mỹ Tho, Tiền Giang) đã uống nhầm axit năm 17 tuổi vì thế bị bỏng nặng, dẫn tổn thương thực quản nghiêm trọng, mất phản xạ nuốt thức ăn, teo thực quản. Do đó, suốt 20 năm qua, chị V. phải ăn đường ống thông.

 

Theo đó, các bác sĩ khoa Ngoại Tiêu hóa, bệnh viện Chợ Rẫy đã thực hiện cắt 1 đoạn đại tràng dài khoảng 60cm để thay thế cho đoạn thực quản đã bị teo. Sau 6 tiếng phẫu thuật với sự tham gia của 2 ê kíp (khoa Tai-mũi-họng và khoa Ngoại Tiêu hóa), ca mổ đã thành công tốt đẹp.

 

Hiện sức khỏe bệnh nhân đã  ổn định, bắt đầu uống được nước và  ăn được vài muỗng cháo loãng bằng đường miệng.

 
Hồng Hải - Ngọc Thanh