Trên 12 triệu trẻ đã được tiêm vắc xin Sởi - Rubella an toàn

Ngày 14/12, Cục Y tế dự phòng cho biết, đã có trên 12 triệu trẻ em từ 1 tuổi đến 14 tuổi được tiêm vắc xin Sởi - Rubella an toàn. Như vậy, chiến dịch tiêm chủng lớn nhất cho 23 triệu trẻ em đã đi được quá nửa chặng đường.

Chiến dịch tiêm vắc xin Sởi - Rubella cho trẻ từ 1 tuổi đến 14 tuổi trên toàn quốc đã triển khai giai đoạn 2 tại 63/63 tỉnh thành phố. 27/63 tỉnh ưu tiên triển khai tiêm cuốn chiếu cho trẻ từ 1 tuổi đến 14 tuổi tại một số huyện, xã vùng sâu vùng xa và khó tiếp cận.

 Tính đến ngày 12/12/2014, số trẻ được tiêm vắc xin Sởi –Rubella là 12.366.001 trẻ an toàn. 50/63 tỉnh, thành phố đạt tỷ lệ tiêm chủng trên 95%, các địa phương khác đang triển khai và tổng hợp báo cáo sau khi kết thúc đợt 1. Một số trẻ hoãn tiêm, nguyên nhân chủ yếu do trẻ có các biểu hiện ảnh hưởng sức khỏe có liên quan đến sự biến đổi thời tiết trong thời điểm giao mùa. Hiện nay các địa phương đang tiến hành tiêm vét cho những trẻ hoãn tiêm trong thời gian qua.

Trong hơn 12 triệu trường hợp được tiêm, tỉ lệ gặp phản ứng sau tiêm chủng rất thấp, dưới ngưỡng cho phép của thế giới. Hầu hết các phản ứng sau tiêm được ghi nhận là những phản ứng nhẹ, thông thường như: sốt nhẹ, đau tại chỗ tiêm, tự khỏi sau 2-3 ngày. Số hoãn tiêm, chống chỉ định chiếm 2%.

Như vậy, các địa phương đã hoàn thành đợt 1 trong chiến dịch tiêm chủng quy mô lớn nhất từ trước đến nay cho 23 triệu trẻ em trong độ tuổi từ 1 - 14 tuổi. Trong tháng 11 và 12/2014, các tỉnh thành đang tiến hành tiêm đợt 2, đợt 3 sẽ được tổ chức trong tháng 1-2/2015.

Theo PGS.TS Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, sởi là một bệnh cực kỳ dễ lây. Thời gian qua tại những vùng lõm vẫn rải rác các ca mắc sởi, trong đó có Hà Nội. Nếu không triển khai tốt chiến dịch tiêm chủng, không duy trì tốt lịch tiêm chủng cho trẻ đến tuổi tiêm mới nguy cơ dịch sởi là rất lớn.

 “Mục tiêu đặt ra là tỷ lệ tiêm chủng phải đạt 95%. Tỉ lệ tiêm chủng cao mới đảm bảo việc phòng ngừa dịch bệnh xảy ra. Vì nếu chỉ tính riêng 5% không được tiêm, tích lũy lại qua các năm cũng sẽ có một số lượng lớn trẻ không được tiêm chủng, chưa có miễn dịch trước bệnh sởi và sẽ có nguy cơ mắc bệnh, nhưng sẽ là dịch bệnh xảy ra rải rác, không tập trung. Để đạt mục tiêu này, Bộ Y tế chỉ đạo rất chặt việc rà soát đối tượng tiêm, tổ chức tiêm vét sẽ làm rất chặt chẽ. Với chỉ định tiêm chủng cũng sẽ xem xét, tránh trường hợp chống chỉ định quá rộng, bởi vắc xin sởi - rubella cơ bản là an toàn. Bên cạnh đó, sẽ liên tục có trẻ em đến tuổi tiêm phòng, vì thế để phòng hiệu quả dịch sởi, ngoài triển khai tốt chiến dịch này, việc duy trì hoạt động tiêm chủng cho các nhóm đối tượng mới đến tuổi tiêm là vô cùng quan trọng để phòng bệnh”, TS Phu cho biết.

Theo tiến sĩ Phu, một số bà mẹ vẫn có tâm lý lo ngại lo lắng phản ứng sau tiêm. “Tôi đảm bảo vắc xin an toàn. Biểu hiện sốt hay phản ứng tâm lý dây chuyền đều nằm trong những khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới. Thực tế tiêm chủng, tỉ lệ gặp các phản ứng sốt, đau tại chỗ… còn thấp hơn so với khuyến cáo của WHO. Là những người làm chuyên môn, trước những ca phản ứng, chúng tôi luôn phải tìm hiểu thật kỹ, nếu nguyên nhân do vắc xin thì phải nói là do vắc xin, còn nếu do những nguyên nhân khác, trùng hợp ngẫu nhiên… thì phải nói cho rõ ràng để người dân không hoang mang”, TS Phu nhấn mạnh.

“Đã có hơn 600 triệu liều đã dùng tại 39 quốc gia và được báo cáo an toàn, chỉ ghi nhận những trường hợp phản ứng nhẹ như sốt, đau tại chỗ tiêm, phản ứng dị ứng quá mẫn với vắc xin có tỉ lệ rất thấp (khoảng 1/triệu). Vì thế, vắc xin là an toàn. Thực tế, tại Việt Nam hơn 9 triệu trẻ em đã được chủng ngừa đều an toàn và Bộ Y tế vẫn dang giám sát, triển khai tập huấn, đẩy mạnh an toàn tiêm chủng”, ông Phu dẫn chứng.

Bộ Y tế khuyến cáo, để bảo vệ trẻ trước bệnh truyền nhiễm sởi nguy hiểm làm hàng nghìn trẻ mắc trầm trọng như dịch bệnh đầu năm 2014,  tất cả những trẻ là đối tượng của chiến dịch cần tiêm chủng đầy đủ. Bên cạnh đó, rất quan trọng đó là với những trẻ đến tuổi tiêm chủng (9 tháng) cần thực hiện tiêm chủng đầy đủ. Tiêm mũi 1 sởi có tác dụng phòng bệnh từ 80 - 85%. Khi tiêm nhắc lại mũi hai, khả năng bảo vệ tăng lên trên 95%.

Hồng Hải