Giám đốc bệnh viện Phụ sản Hà Nội:

Trẻ sơ sinh bị gãy 1 tay, 2 chân do bệnh “xương thủy tinh”!

(Dân trí) - Sau khi thai nhi được kíp bác sĩ mổ lấy ra, cháu bé bị gãy tay, chân. Trả lời Dân trí về vấn đề này, Giám đốc bệnh viện Phụ sản Hà Nội - Ông Nguyễn Duy Ánh cho hay, “giới chuyên môn nghĩ tới cháu bị bệnh xương thủy tinh”.

Trẻ sơ sinh bị gãy tay, chân tại bệnh viện do bệnh “xương thủy tinh”

Giám đốc bệnh viện Phụ sản Hà Nội - Nguyễn Duy Ánh: "Giới chuyên môn nghĩ tới cháu bé bị bệnh xương thủy tinh"

Trước đó, theo thông tin, ngày 17/11, sản phụ Nguyễn Thị Hương (Từ Liêm, Hà Nội) có dấu hiệu sinh khi thai nhi mới được 8 tháng tuổi. Gia đình đã đưa chị Hương đến Bệnh viện Đa khoa Hoài Đức (huyện Hoài Đức, Hà Nội), nhưng vì sức khoẻ yếu, thai chưa đủ tháng, điều kiện cơ sở vật chất của bệnh viện hạn chế nên gia đình đã chuyển chị Hương lên Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cấp cứu. Tại đây, các bác sĩ chỉ định mổ đẻ trong trạng thái ngôi ngang và vỡ ối.

Cháu bé chào đời với trọng lượng là 1,9kg và được đặt tên là Đỗ Tiến Phát. Sau đó cháu Phát được đưa tới phòng sơ sinh. Tại đây, sức khỏe của cháu Phát yếu dần đi, các bác sĩ đã cho cháu Phát đi chiếu chụp và phát hiện cháu bị gãy hai chân và một tay. Lúc này, bệnh viện đã chuyển cháu Phát sang Bệnh viện Nhi Trung ương.

Trao đổi với Dân trí, Tiến sĩ Nguyễn Duy Ánh, Giám đốc bệnh viện Phụ Sản Hà Nội cho biết, trường hợp sản phụ Nguyễn Thị Hương khi được bệnh viện Hoài Đức chuyển lên viện Phụ sản Hà Nội đang trong cơn nguy kịch, có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp tới tính mạng của sản phụ. Nên kíp bác sĩ quyết định mổ lấy thai nhi ra để đảm bảo an toàn sức khỏe, tính mạng cho cả thai nhi và sản phụ.

Theo ông Ánh, đây là trường hợp mổ lấy thai cực kì khó khăn, vì sản phụ đã cạn ối, mang thai là “ngôi ngang” (thai nhi nằm trong tử cung không theo trục dọc mà nằm ngang trong tử cung), thai nhi non tháng lại suy dinh dưỡng nặng, dị hình... “Với biểu hiện thai nhi có nhiều bệnh lí, khiến ca mổ lấy thai nhi ra đã khó khăn thì càng khó khăn hơn nên rất có thể em bé bị gãy xương nhưng gãy nhiều xương cùng một lúc là điều khó khiến giới chuyên môn nghĩ đến cháu có vấn đề về xương - bệnh xương thủy tinh và khi chúng tôi gửi cháu sang bệnh viện nhi TW cháu lại bị gãy thêm một vị trí xương nữa”, ông Ánh cho biết thêm.

Để tránh những luồng dư luận không hay, không đúng sự thật có thể gây bức xúc cho gia đình, vì vậy phiá bệnh viện chủ động gặp gia đình, bố, mẹ cháu bé để chia sẻ, giải thích cho gia đình hiểu thêm về bệnh lí của cháu. Do gia đình sản phụ có khó khăn nên phía bệnh viện chủ động miễn toàn bộ viện phí đối với gia đình sản phụ.

Hồng Ngân