Nhận định về những nguy cơ gây ra bệnh tật cho người Việt Nam trong một diễn đàn về sức khỏe tổ chức tại TPHCM tuần qua, BS Pedro L. Trigo (đến từ Argentina) cho hay: “Các món ăn truyền thống của người Việt Nam vốn rất lành mạnh bởi khẩu phần ăn có nhiều thực vật, thủy sản, ít thịt khiến cộng đồng giảm được nguy cơ bệnh tật. Tuy nhiên, sự thay đổi thói quen ăn uống đã diễn ra rất nhanh từ khi có sự xuất hiện của các loại thức ăn nhanh sử dụng nhiều chất béo, nước uống có đường đã khiến tỷ lệ thừa cân, béo phì tăng rất nhanh”.
Mặc dù điều xấu nhất vẫn chưa xảy ra nhưng có thể thấy bệnh béo phì ở trẻ em đang tăng vọt tại Việt Nam. Trẻ béo phì sẽ trở thành thiếu niên béo phì, sau đó trở thành người lớn béo phì. Tương lai sẽ bị tác động tiêu cực thông qua di truyền từ thế hệ này kèm theo chế độ ăn uống cũng như thói quen hút thuốc, sử dụng rượu bia sẽ truyền lại cho thế hệ tiếp theo. Nếu không có giải pháp ngăn chặn, thế hệ trẻ béo phì ở Việt Nam sẽ phải gánh chịu thảm họa bệnh tật trong tương lai không xa.
Số người béo phì thường tỷ lệ thuận với các loại bệnh như tiểu đường, tim mạch, huyết áp. Tại Việt Nam mặc dù dân số ở tuổi trưởng thành bị béo phì chưa ghi nhận nhiều nhưng tỷ lệ mắc tiểu đường ước tính đã chiếm tới 46,5% (độ tuổi từ 20 đến 79). BS Pedro L. Trigo nhấn mạnh: “Đây là tình trạng đáng báo động khi tỷ lệ mắc bệnh ở Việt Nam không chỉ cao hơn mà còn có tốc độ tăng nhanh hơn bất kỳ quốc gia nào khác trong khu vực. Căn bệnh này có chiều hướng gia tăng nhanh chóng, trong tương lai tình trạng này tác động tiêu cực đến sức khỏe, kinh tế xã hội của Việt Nam.”
Người mắc bệnh tiểu đường sẽ đối mặt với nguy cơ mạch máu sẽ bị tắc nghẽn. Tình trạng thiếu máu tưới do mạch máu bị tắc nghẽn cục bộ sẽ ảnh hưởng đến các dây thần kinh, gây viêm nhiễm thần kinh ngoại biên, vô hiệu hóa các chức năng của cơ thể. Nếu mạch máu tắc ở mắt sẽ khiến người bệnh bị mù lòa, tắc ở tim sẽ nhồi máu cơ tim, tắc ở não sẽ gây đột quỵ, tắc ở chân tay sẽ gây nhiễm trùng hoại tử phải đoạn chi.
Bên cạnh đó tiểu đường, những vấn nạn từ tỷ lệ người hút thuốc lá, sử dụng rượu bia quá nhiều, công nghiệp hóa, đô thị hóa gây ô nhiễm môi trường, con người ít vận động, thường xuyên thức khuya… là những nguyên nhân khiến cộng đồng đối mặt với những nhóm bệnh không lây khác như tim mạch, ung thư. Những quốc gia đang phát triển như Việt Nam, Ấn Độ và Trung Quốc đang gánh chịu hậu quả của bệnh tật khiến hệ thống y tế bị quá tải bởi những căn bệnh mạn tính không lây.
Để hạn chế nguy cơ mắc bệnh bác sĩ khuyến cáo người dân Việt Nam cần thực hiện chế độ dinh dưỡng hợp lý tăng cường thực vật, thủy sản trong bữa ăn, hạn chế sử dụng chất béo, nói không với những loại thức ăn nhanh cũng như thuốc lá, rượu bia, tăng cường vận động, thể dục thể thao thường xuyên.
“Chỉ cần vài phương pháp phòng bệnh đơn giản, chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi tương lai của bản thân cũng như của trẻ em Việt Nam”, BS Pedro L. Trigo nói.
Vân Sơn
Người chồng tự học nghề ở một cơ sở thẩm mỹ tư nhân và mua filler về tiêm cho vợ khiến người vợ bị mù mắt phải.
Thứ hai, 19/11/2018 - 07:28
(Dân trí) - Sau khi dùng lá cây lạ trồng tại vườn để nấu thuốc uống, một cặp vợ chồng ở xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) có dấu hiệu đau bụng, được người thân đưa vào bệnh viện cứu chữa nhưng một người đã tử vong, người còn lại đang trong tình trạng nguy kịch.
Thứ hai, 19/11/2018 - 06:05
(Dân trí) - Việc chuyển từ chế độ ăn dặm sang ăn cơm là một quá trình khám phá học hỏi cho cả mẹ và bé. Tuy nhiên việc bé tự lập ăn uống sẽ có thể không đảm bảo đủ chất dinh dưỡng.
Thứ hai, 19/11/2018 - 06:00
(Dân trí) - Ngoài việc hợp tác với HCG – hệ thống điều trị ung thư lớn nhất Ấn Độ, Bệnh viện FV còn đầu tư hơn 120 tỷ đồng mua trang thiết bị. Đây sẽ là trung tâm điều trị ung bướu mang lại nhiều hy vọng mới cho người bệnh với những phương pháp hiện đại, hiệu quả.
Thứ hai, 19/11/2018 - 02:48
(Dân trí) - Sau tuổi 40, khả năng miễn dịch của con người bắt đầu kém dần, thời gian tiếp xúc với hóa chất độc hại lâu hơn, quá trình lão hóa dễ dẫn tới sai sót trong DNA tế bào, cơ chế sửa chữa kém hiệu quả hơn... từ đó làm tăng nguy cơ ung thư. Vậy những bệnh ung thư thường gặp nhất ở độ tuổi này là gì và giải pháp phòng tránh bệnh ra sao? Hãy cùng gặp gỡ và trao đổi với Bác sĩ Michael – Bệnh viện ĐKQT Thu Cúc để được tư vấn cụ thể hơn.
Thứ hai, 19/11/2018 - 02:14
(Dân trí) - Nhằm chủ động ngăn chặn không để dịch bệnh sốt xuất huyết (SXH) bùng phát, kéo dài và diễn biến phức tạp như trong thời gian vừa qua, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành công văn yêu cầu các Sở, Ban, ngành, đoàn thể và các địa phương trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch.
Thứ hai, 19/11/2018 - 10:32
(Dân trí) - Nhập viện trong tình trạng “thập tử nhất sinh” sau 6 lần ngưng tim, ngưng thở vì máu nhiễm a xít nặng cụ bà được xác định mắc bệnh lý toan hóa ống thận. Đây là bệnh lý ít gặp, người mắc bệnh sẽ giảmm khả năng bài tiết a xít khiến cơ thể bị nhiễm độc.
Thứ hai, 19/11/2018 - 10:08
(Dân trí) - “Phủ rắng sứ không cần mài răng”, “làm răng sứ 1 lần sử dụng trọn đời”, “bảo hành vĩnh viễn” là những điều về bọc răng sứ mà rất nhiều khách hàng vẫn lấy làm tiêu chuẩn khi lựa chọn nha khoa để làm răng sứ. Vậy những điều này có đúng hay không hay chỉ là những “hiểu lầm” của khách hàng? Hãy cùng tìm hiểu…
Thứ hai, 19/11/2018 - 10:00
Bệnh nhân được Quỹ BHYT thanh toán chi phí khám chữa bệnh 4,7 tỉ đồng ở Vĩnh Long được cấp thẻ BHYT theo diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng.
Thứ hai, 19/11/2018 - 08:07
(Dân trí) - Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) vừa ban hành thông tư số 14/2018/TT- BKHCN. Kèm theo thông tư này là 3 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) đối với thiết bị X- quang dùng trong y tế.
Thứ hai, 19/11/2018 - 07:48
BV Nhân dân 115 (TP.HCM) cho biết nơi đây vừa điều trị cho bà LTT (83 tuổi, ngụ An Giang) bị đỏ da toàn thân do tự ý dùng thuốc trị gút.
Thứ hai, 19/11/2018 - 07:05
(Dân trí) - Người Việt chúng ta thường có chiều cao khiêm tốn so với thế giới. So với các nước châu Á như Nhật Bản, Singapore, Thái Lan, người dân nước ta cũng thấp hơn họ từ 6 đến 10cm.
Thứ hai, 19/11/2018 - 06:48
(Dân trí) - Người cao tuổi thường phải sử dụng nhiều loại thuốc để điều trị những tình trạng bệnh khác nhau. Điều này có thể dẫn đến những tương tác và tác dụng phụ mà tất cả chúng ta đều cần biết.
Thứ hai, 19/11/2018 - 12:42
(Dân trí) - Đi làm phụ hồ nhưng công trình hết việc, nỗ lực xin việc khác không thành, trong cảnh vợ mới sinh con nhưng không có tiền, người cha nghèo cùng quẫn tẩm xăng tự thiêu. Bác sĩ đang nỗ lực cứu chữa với hi vọng giúp anh sớm bình phục cả bệnh lý và tâm lý.
Thứ hai, 19/11/2018 - 12:22
Hai anh em nghịch súng còn đạn do bố đi săn về bất cẩn để phía trước nhà.
Chủ nhật, 18/11/2018 - 08:00
Liên quan đến vụ 142 học sinh trường Mầm non Xuân Nộn, xã Xuân Nộn, huyện Đông Anh (Hà Nội) bị ngộ độc thực phẩm, ông Trần Ngọc Tụ - Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội nhận định nguyên nhân ngộ độc ban đầu là nhiễm khuẩn đường tiêu hóa do vi khuẩn và vi sinh vật.
Chủ nhật, 18/11/2018 - 07:00
(Dân trí) - Các nhà khoa học tại Đại học bang Iowa đã phân tích mối liên quan giữa tập kháng lực (resistance exercise) và bệnh tim mạch ở gần 13.000 người lớn và nhận thấy tập tạ giúp giảm cả nguy cơ mắc hội chứng chuyển hóa.
Chủ nhật, 18/11/2018 - 05:58
(Dân trí) - Ung thư đang trở thành gánh nặng của gia đình, xã hội với số ca mắc ngày càng tăng cao trong cộng đồng. Ước tính năm 2018, cả nước có khoảng 165 nghìn ca mắc mới, mỗi ngày có hơn 300 người chết vì ung thư.
Chủ nhật, 18/11/2018 - 12:24
(Dân trí) - Tại cuộc làm việc với Phó thủ tướng Vương Đình Huệ về việc triển khai các nhiệm vụ sau Hội nghị thúc đẩy cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN, đại diện Bộ Y tế cho biết đã chính thức thực hiện cơ chế một cửa quốc gia trong tháng 11/2018.
Thứ bảy, 17/11/2018 - 08:25
(Dân trí) - Tại Việt Nam, tỉ lệ trẻ sơ sinh cân nặng thấp dưới 1000 gram và dưới 28 tuần thai ngày càng gia tăng.
Thứ bảy, 17/11/2018 - 05:45
(Dân trí) - Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết, y học cổ truyền rất có ý nghĩa trong chữa trị các bệnh lý mãn tính. Bản thân Bộ trưởng cũng từng giới thiệu nhiều người thân đi khám y học cổ truyền. Bà cũng trăn trở làm sao để tăng tỉ lệ sử dụng, khám chữa y học cổ truyền, như tại Trung Quốc tỉ lệ này là 40%.
Thứ bảy, 17/11/2018 - 05:43
(Dân trí) - Công ty kinh doanh mỹ phẩm đã nhập các loại sản phẩm làm đẹp không rõ nguồn gốc với giá rẻ rồi rao bán lên mạng xã hội đẩy lên 5 – 7 lần giá thực để kiếm lời.
Thứ bảy, 17/11/2018 - 04:23
(Dân trí) - Ngày 16/11, nữ bác sĩ trẻ Nguyễn Thị Hạnh đã trút hơi thở cuối cùng, sau 9 tháng chiến đấu với căn bệnh ung thư giai đoạn cuối di căn.
Thứ bảy, 17/11/2018 - 06:30
(Dân trí) - Lấy một viên phấn. Bắt đầu bằng cách đứng vuông góc sát với một bức tường và với cao hết sức bằng bên tay gần tường nhất.
Thứ bảy, 17/11/2018 - 04:23