Khánh Hòa:

Trao thuốc miễn phí và hướng dẫn sơ cấp cứu trên biển cho ngư dân

(Dân trí) - Sáng 10/4, Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam (Vietnam MRCC) đã tổ chức tập huấn sơ cấp cứu tai nạn trên biển cho ngư dân TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.


Lớp tập huấn được triển khai tại làng chài Vũng Ngán, phường Vĩnh Nguyên (TP Nha Trang) với sự tham dự của hàng chục chủ tàu đánh bắt ở ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa, Nhà giàn DK1... Tại buổi tập huấn, các bác sỹ của Vietnam MRCC đã hướng dẫn cho ngư dân các phương pháp sơ cấp cứu thường gặp như cấp cứu nạn nhân bị ngừng thở - ngừng tim; băng bó vết thương; sơ cấp cứu gãy xương; sơ cấp cứu bỏng; sơ cấp cứu ngạt nước…

Các bác sỹ của Vietnam MRCC hướng dẫn sơ cấp cứu cho ngư dân làng chài Vũng Ngán.
Các bác sỹ của Vietnam MRCC hướng dẫn sơ cấp cứu cho ngư dân làng chài Vũng Ngán.

Sau lớp tập huấn, ngư dân làng chài Vũng Ngán được tặng 120 phao áo, 35 phao tròn và hàng chục túi thuốc y tế để sử dụng trong trường hợp xảy ra tai nạn, rủi ro khi đánh bắt trên biển.

Được biết, đây là một trong những hoạt động nằm trong kế hoạch xây dựng mô hình “Làng chài an toàn giao thông” của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Bộ Giao thông Vận tải. Ngoài làng chài Vũng Ngán, Vietnam MRCC còn triển khai thí điểm mô hình này ở 2 địa phương khác trong cả nước là: Làng chài xóm Tân Minh (xã Hải Triều, huyện Hải Hậu, Nam Định) và làng chài Bãi Hương (xã Tân Hiệp, Cù Lao Chàm, tỉnh Quảng Nam).

Làng chài Vũng Ngán có 165 hộ dân với 600 nhân khẩu, cách bờ 6,2km và sống biệt lập trên đảo. Có đến 90% người dân sống trên đảo làm nghề đánh bắt xa bờ và nuôi trồng hải sản.

Hàng chục túi thuốc y tế và hàng trăm áo phao được phát cho ngư dân.
Hàng chục túi thuốc y tế và hàng trăm áo phao được phát cho ngư dân.
Hàng chục túi thuốc y tế và hàng trăm áo phao được phát cho ngư dân.

Theo thông tin từ Viện nghiên cứu KHKT Bảo hộ lao động mới đây, kết quả điều tra từ năm 1980-1989 cho thấy có hơn 5.800 vụ tai nạn tàu cá, trung bình mỗi năm có 600 vụ xảy ra.

Riêng năm 2012, bình quân mỗi tuần có khoảng 6-8 vụ tàu cá gọi cấp cứu vì xảy ra các tai nạn như: cháy nổ, ngư dân bị đứt lìa chân tay, trơn trượt, rơi xuống biển, tàu tự chìm do gỗ mục, chết máy…

Viết Hảo