TPHCM:

Trao chứng nhận GPP cho nhà thuốc thứ 1.000

(Dân trí) - Ngày 30/9, PGS TS Phạm Khánh Phong Lan, Phó Giám đốc Sở Y tế trao Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn Thực hành tốt nhà thuốc (GPP) cho nhà thuốc thứ 1.000. Đó là nhà thuốc Minh Triết, số 349, đường Hưng Phú, P9, Q8.

Theo TS Phong Lan, việc cấp GPP trong thời gian qua gặp rất nhiều khó khăn vì đa số các nhà thuốc không đạt quy định phải có dược sĩ túc trực tại nhà thuốc để bán hay tư vấn thuốc cho người tiêu dùng.

 

 

TPHCM hiện có 3.667 nhà thuốc, trong đó chỉ 1.000 nhà thuốc đạt chuẩn, nghĩa là mới đạt được tỷ lệ 27%. Trong khi đó, theo Bộ Y tế thì bắt đầu từ ngày 1/1/2011, nếu nhà thuốc nào không đạt chuẩn GPP thì không được phép hoạt động.

 

Dự kiến đến ngày 1/1/2011, số nhà thuốc đạt chuẩn GPP của thành phố sẽ khoảng 1.500. Vì thế, Sở Y tế thành phố đã đề nghị Bộ Y tế và UBND thành phố gia hạn thời gian để các nhà thuốc tiếp tục thực hiện nhà thuốc theo tiêu chuẩn GPP. Nhưng Sở cũng có đề nghị kèm theo, trong thời gian được gia hạn thì những nhà thuốc chưa đạt chuẩn GPP sẽ chỉ được bán các loại thuốc không cần kê đơn.

 

TS Phong Lan cũng cho biết, hiện TPHCM có 4.586 dược sĩ đại học, tuy nhiên đa số các DS chỉ đứng tên chứ không tham gia vào việc bán thuốc hay tư vấn. Sắp tới, Sở sẽ tăng cường tuyên truyền để các DS nâng cao vai trò, trách nhiệm tại các nhà thuốc tiến tới thực hiện tiêu chuẩn GPP.

 

Theo đó, nếu DS vắng mặt 3 lần, nhà thuốc sẽ bị rút giấy chứng nhận GPP, nếu như tiếp tục tái phạm nhà thuốc sẽ bị rút giấy đủ điều kiện kinh doanh thuốc.

 

Ngọc Thanh