Trà Vinh truy tìm người trốn khỏi khu cách ly Bệnh viện Phổi Đà Nẵng

(Dân trí) - Sau khi Sở Y tế TP Đà Nẵng thông báo trường hợp bỏ trốn khỏi khu cách ly Bệnh viện Phổi Đà Nẵng là một người ở tỉnh Trà Vinh, địa phương này đang truy tìm người bỏ trốn.

Trà Vinh truy tìm người trốn khỏi khu cách ly

Trước đó, ngày 25/7 giám đốc Sở Y tế TP Đà Nẵng có công văn thông báo về việc một trường hợp bỏ trốn khỏi khu cách ly tại Bệnh viện Phổi TP Đà Nẵng. Người này tên T.H.L (sinh năm 1983) quê quán ở xã Long Thành, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.

Sau khi nhận được thông báo của TP Đà Nẵng, chủ tịch UBND TP Trà Vinh giao giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh phối hợp Giám đốc sở Y tế cùng lãnh đạo các đơn vị có liên quan rà soát trên địa bàn tỉnh trường hợp nói trên. Nếu phát hiện đưa vào khu cách ly tập trung của địa phương để tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.

Cần Thơ: Khuyến cáo không tập trung quá 30 người

Trà Vinh truy tìm người trốn khỏi khu cách ly Bệnh viện Phổi Đà Nẵng - 1
Cần Thơ khuyến nghị người dân không tập trung quá 30 người nơi công cộng

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ vừa có văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thực hiện nghiêm túc, đồng bộ có hiệu quả các quan điểm nguyên tắc phương châm chống dịch theo Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ.

Ngoài ra, vận động mọi người dân không ra khỏi nhà nếu không cần thiết và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định; không tập trung quá 30 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; giữ khoảng cách tối thiểu 1m khi tiếp xúc.

Sáng 29/7, ông Cao Minh Chu - Giám đốc Sở Y tế TP Cần  Thơ cho biết,  toàn bộ 1.200 hành khách trên 8 chuyến bay từ Đà Nẵng về Cần Thơ trong hai ngày 26 và 27/7 đã được khai báo y tế, lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả âm tính với Covid-19. 

Tuy nhiên, cơ quan y tế tiếp tục khuyến cáo người dân không chủ quan, tiếp tục cách ly theo dõi tại nhà trong 14 ngày. Ông Chu còn cho biết ngành y tế cũng kiểm soát tất cả phương tiện liên tỉnh tại bến xe, bến tàu để kiểm tra giám sát y tế người từ Đà Nẵng và Quảng Ngãi vào thành phố Cần Thơ.

Lào Cai: Lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ người đến từ Đà Nẵng, Quảng Ngãi

Sở Y tế tỉnh Lào Cai triển khai lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ những từ thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi về Lào Cai từ ngày 15/7/2020.

Đến sáng 29/7, tỉnh Lào Cai đã rà soát được 839 trường hợp người dân trở về từ Đà Nẵng,trong đó thành phố Lào Cai là 279 trường hợp. Trong đó, huyện Bảo Thắng 136 người, huyện Văn Bàn 104 người, huyện Bắc Hà 104 người, thị xã Sa Pa 81 người, huyện Bảo Yên 69 người, huyện Bát Xát 47 người, huyện Mường Khương 18 người, huyện Si Ma Cai 1 người.

Các trường hợp đều được yêu cầu tự theo dõi sức khỏe và cách ly tại nhà, khi có dấu hiệu ho, sốt, khó thở… phải báo ngay cho chính quyền địa phương và cơ quan y tế gần nhất để được cách ly, theo dõi, điều trị theo quy định.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, ngày 28/7, Sở Giao thông vận tải - Xây dựng tỉnh Lào Cai đã ra thông báo tạm dừng hoạt động vận tải hành khách từ Lào Cai đi thành phố Đà Nẵng và ngược lại.

Theo đó, từ 0 giờ ngày 28/7, dừng toàn bộ hoạt động khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh: Bến xe Trung tâm Lào Cai - Bến xe Trung tâm Đà Nẵng và các xe vận chuyển khách theo hợp đồng, du lịch, xe taxi có vận chuyển hành khách đi/đến Đà Nẵng, trừ trường hợp đặc biệt vì lý do công vụ, xe chở bệnh nhân, người hết thời gian cách ly y tế, xe vận chuyển phòng chống dịch và các trường hợp cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết. Hoạt động vận tải hành khách có hành trình đi qua Đà Nẵng không được dừng, đỗ tại địa phương này để đón, trả khách.

                             Phạm Tâm - Phạm Ngọc Triển