TPHCM vượt 41.000 ca Covid-19, hơn 1.700 trường hợp khỏi bệnh được về nhà

Thế Anh

(Dân trí) - Trong ngày 21/7, Việt Nam ghi nhận thêm 5.343 ca mắc mới Covid-19 tại 36 tỉnh thành. Trong đó, TPHCM vẫn dẫn đầu trường hợp mắc mới với 3.556 ca.

Tổ chức tổ công tác đặc biệt của Chính phủ ở TPHCM

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 78/NQ-CP ngày 20/7/2021 phiên họp Chính phủ chuyên đề về phòng, chống dịch Covid-19. Nghị quyết nêu rõ, dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp tại nhiều địa phương trên cả nước, đặc biệt là ở Thành phố Hồ Chí Minh. Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg (Chỉ thị 16) tại 19 tỉnh, thành phố phía Nam nhằm sớm ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.

TPHCM vượt 41.000 ca Covid-19, hơn 1.700 trường hợp khỏi bệnh được về nhà - 1

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên họp Chính phủ.

Chính phủ quyết nghị thành lập Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ, đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh dưới sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 để xử lý, giải quyết ngay những nhiệm vụ, các vấn đề cấp bách, phát sinh trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội.

Thành phần Tổ công tác gồm các Thứ trưởng các Bộ: Quốc phòng (tổ trưởng), Công an, Y tế (tổ phó); Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông, Lao động - Thương binh và Xã hội, Xây dựng, Công Thương, Giao thông vận tải; Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (thành viên). Xem thêm tại đây.

Khẩn cấp hướng dẫn cách ly tập trung F0 tại quận, huyện

Ngày 21/7, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong đã ký văn bản khẩn gửi các quận, huyện và thành phố Thủ Đức về việc hướng dẫn phối hợp giữa cơ quan y tế, địa phương và gia đình tổ chức cơ sở cách ly tập trung cho các F0 trên địa bàn. 

Theo đó, UBND TPHCM yêu cầu chính quyền các địa phương ban hành ngay quyết định thành lập cơ sở cách ly tập trung cho các F0, tăng cường sự giám sát cho nhóm đối tượng này.

TPHCM vượt 41.000 ca Covid-19, hơn 1.700 trường hợp khỏi bệnh được về nhà - 2

Các F0 tại TPHCM sẽ được cách ly tập trung nếu đạt một số điều kiện.

Những F0 được áp dụng biện pháp cách ly tập trung tại quận, huyện là trường hợp dương tính SARS-CoV-2 nhưng không có triệu chứng lâm sàng, không có bệnh lý nền hoặc bệnh lý nền đã được điều trị ổn định, không béo phì.

Đối với cơ sở hạ tầng cách ly tập trung các F0, các quận, huyện có thể sử dụng cơ sở hạ tầng sẵn có tại địa phương, như khu ký túc xá trường học, chung cư mới chưa sử dụng, khách sạn, nhà nghỉ, trường học... Tùy thuộc vào tình hình thực tế địa phương và số bệnh nhân mắc Covid-19 thời gian qua, các quận, huyện và thành phố Thủ Đức tự xác định quy mô giường bệnh phù hợp. Xem thêm tại đây.

Hơn 1.700 ca Covid-19 khỏi bệnh được về nhà

Tính đến ngày 20/7, Bệnh viện dã chiến số 1 TP HCM đã cho xuất viện hơn 1700 bệnh nhân F0.

BSCK2.Nguyễn Thanh Trường, Giám đốc Bệnh viện Dã chiến số 1 TP.HCM cho biết, tính đến 20/7, BV có 4.423 F0 đang điều trị. Từ 27/6 đến nay, số bệnh nhân xuất viện là 1.712 (trong đó có 190 ca vẫn có kết quả xét nghiệm dương tính, nhưng có chỉ số nồng độ virus thấp CT>=30).

Bệnh viện Dã chiến số 1 đi vào hoạt động từ 26/6, có quy mô 4.500 giường đặt tại Ký túc xá của Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM (số 1 Lê Quý Đôn, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương).

TPHCM vượt 41.000 ca Covid-19, hơn 1.700 trường hợp khỏi bệnh được về nhà - 3

Chiều 20/7, Bệnh viện dã chiến số 6 tiễn 3 ca F0 đầu tiên xuất viện.

Bệnh viện có nhiệm vụ thu dung điều trị toàn bộ số ca mắc mới và các trường hợp đang được cách ly theo dõi tại các khu cách ly tập trung (F1 chuyển sang F0). Đồng thời chủ động phân loại độ nặng của bệnh để kịp thời chuyển tuyến, giảm tình trạng quá tải tại các bệnh viện được phân công tiếp nhận điều trị bệnh nhân nặng, hạn chế thấp nhất tỉ lệ tử vong.

Trong khi đó tại Bệnh viện Dã chiến số 6 chiều 20/7 cũng đã tổ chức xuất viện cho 3 ca F0 đầu tiên có xét nghiệm âm tính với Covid-19. Đây là một tín hiệu đáng mừng giữa lúc tình hình dịch bệnh tại TPHCM đang căng thẳng. Xem thêm tại đây.

Lập tổ công tác đặc biệt điều chuyển các F0 trở nặng

Để hỗ trợ công tác chuyển người bệnh Covid-19 trở nặng đến bệnh viện tuyến trên kịp thời, góp phần giảm tỷ lệ tử vong, Sở Y tế TPHCM thành lập tổ công tác đặc biệt chuyên điều phối chuyển người bệnh nặng và nguy kịch.

Tổ công tác được thành lập vào ngày 20/7, gồm 15 thành viên, do giám đốc Trung tâm cấp cứu 115 làm tổ trưởng, với sự hỗ trợ của lãnh đạo Thanh tra Sở Y tế và lãnh đạo phòng Nghiệp Vụ Y.

TPHCM vượt 41.000 ca Covid-19, hơn 1.700 trường hợp khỏi bệnh được về nhà - 4

Tổ công tác đặc biệt này sẽ là cầu nối giữa các bệnh viện cần chuyển và các bệnh viện tiếp nhận người bệnh.

Theo Sở Y Tế, 38 bệnh viện thuộc 4 tầng điều trị khác nhau hầu hết đã sử dụng gần hết công suất. Việc có thêm một tổ công tác làm cầu nối và hỗ trợ cho công tác chuyển viện giữa các bệnh viện được thuận lợi và nhanh chóng là nhu cầu rất cấp thiết trong tình hình hiện nay. 

Một trong những nhiệm vụ chính của tổ công tác là kịp thời nắm bắt nhu cầu chuyển người bệnh của các bệnh viện dã chiến thu dung điều trị Covid-19 và các bệnh viện điều trị, làm cầu nối giữa các bệnh viện cần chuyển và các bệnh viện tiếp nhận người bệnh. 

Ngoài ra, tổ công tác còn được giao nhiệm vụ kiểm tra chế độ thường trực, tính sẵn sàng tiếp nhận người bệnh nặng để kịp thời chấn chỉnh các cơ sở chưa thực hiện tốt công tác tiếp nhận người bệnh cấp cứu (nếu có), cũng như kịp thời ghi nhận, giới thiệu nhân rộng những cá nhân và tập thể có cách làm hiệu quả, thực hiện tốt công tác tiếp nhận người bệnh cấp cứu. Xem thêm tại đây.