TPHCM: Thêm 2 ca nghi mắc Covid-19 sinh hoạt tôn giáo cùng ca ở Hóc Môn

Vân Sơn

(Dân trí) - Cặp vợ chồng sinh hoạt cùng giáo phái, có triệu chứng của bệnh hô hấp, khi đến bệnh viện kiểm tra được bác sĩ cách ly, lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Khuya 26/5, thông tin từ ngành y tế TPHCM cho biết, trên địa bàn tiếp tục ghi nhận thêm 2 trường hợp dương tính lần thứ nhất với SARS-CoV-2. Đây là cặp vợ chồng cư trú tại phường Thạnh Lộc, quận 12. Họ tham gia sinh hoạt chung tại một giáo phái trên địa bàn quận Gò Vấp.

TPHCM: Thêm 2 ca nghi mắc Covid-19 sinh hoạt tôn giáo cùng ca ở Hóc Môn - 1

Cơ quan chức năng đang tiếp cận các địa điểm có nguy cơ lây nhiễm liên quan đến những ca bệnh vừa ghi nhận để phong tỏa, cách ly, lấy mẫu xét nghiệm (Ảnh: Phạm Nguyễn).

Điều tra bệnh sử bước đầu ghi nhận, cả 2 người đều có liên quan đến ca nhiễm cư trú tại huyện Hóc Môn vừa công bố tối cùng ngày. Trước khi phát hiện bệnh, vợ chồng họ có biểu hiện về bệnh hô hấp nên đã đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định thăm khám vào ngày 26/5.

Sau khi ghi nhận các biểu hiện bệnh, cả 2 được bác sĩ phân luồng, cách ly tạm thời, lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả cho thấy, vợ chồng họ dương tính với SARS-CoV-2. Ngành y tế đang tiếp tục thực hiện xét nghiệm khẳng định trước khi gửi thông tin tới Bộ Y tế công bố ca bệnh.

Theo điều tra ban đầu nhóm sinh hoạt tại một cơ sở trên địa bàn quận Gò Vấp có 24 người trong đó 3 người đi khám bệnh tại bệnh viện đều được phát hiện nghi nhiễm.

Sau khi nhận được thông tin, các quận huyện có người sinh hoạt trong giáo phái này đã kích hoạt đội đáp ứng nhanh tiến hành điều tra, truy vết ngay trong đêm (26/5).