TPHCM: Thêm 14 trường hợp dương tính, 20 ca nghi nhiễm SARS-CoV-2

Vân Sơn

(Dân trí) - Hầu hết trường hợp dương tính, nghi nhiễm SARS-CoV-2 phát hiện trong ngày đã cách ly hoặc trong khu vực phong tỏa. TPHCM đang mở rộng các khu cách ly tập trung cho người có nguy cơ lây nhiễm.

TPHCM: Thêm 14 trường hợp dương tính, 20 ca nghi nhiễm SARS-CoV-2 - 1

Ngành y tế thành phố đang tăng cường truy vết, cách ly, lấy mẫu xét nghiệm để sớm ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm. 

Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM tối 7/6 cho biết, tính từ 6h-18h trong ngày, thành phố ghi nhận thêm 34 trường hợp, trong đó 14 ca dương tính đã được Bộ Y tế công bố và 20 ca nghi nhiễm (đang chờ Bộ Y tế công bố). 

34 trường hợp là các tiếp xúc đã được cách ly từ trước liên quan đến điểm nhóm Hội thánh truyền giáo Phục hưng. Trong đó, 5 trường hợp là F1 của bệnh nhân được phát hiện qua khám sàng lọc cũng đã được cách ly từ trước; 7 trường hợp còn lại được phát hiện qua khám sàng lọc tại các bệnh viện đang điều tra xác định nguồn lây. 

TPHCM: Thêm 14 trường hợp dương tính, 20 ca nghi nhiễm SARS-CoV-2 - 2

Trên địa bàn thành phố hiện có 249 địa điểm đang bị phong tỏa vì dịch Covid-19.

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, thành phố đang tăng cường khoanh vùng, truy vết, cách ly, lấy mẫu xét nghiệm cho những trường hợp tiếp xúc với ca bệnh. Ngành y tế đã đảm bảo đủ năng lực điều trị cho 1.000 người, chuẩn bị phương án điều trị cho 5.000 người mắc bệnh.

TPHCM đã mở rộng khu cách ly tập trung do quân đội quản lý, tổ chức các khu cách ly của khách sạn. Sở Y tế đã yêu cầu các đơn vị liên quan mở rộng khu cách ly tập trung lên 200 giường tại mỗi quận huyện, riêng TP Thủ Đức là 600 giường bệnh để tiếp nhận, cách ly tạm thời các trường hợp F1 trước khi chuyển đến khu cách ly tập trung của thành phố.