TPHCM ngày 2/9: Số ca tử vong giảm sâu, hai quận huyện kiểm soát được dịch

Thế Anh

(Dân trí) - Quận 7 và huyện Củ Chi là những địa bàn đầu tiên của TPHCM cơ bản kiểm soát được dịch Covid-19. Tại 2 địa phương này, "vùng xanh" được mở rộng, số ca mắc và số ca tử vong đã giảm so với trước đây.

Tính từ 17h ngày 1/9 đến 17h ngày 2/9, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 13.197 ca nhiễm mới, trong đó TPHCM có 5.963 trường hợp.

Bệnh nhân Covid-19 xuất viện tăng cao, số ca tử vong giảm sâu

Chiều 2/9, Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 TPHCM tổ chức buổi họp báo cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn. Buổi họp báo diễn ra trong ngày đầu tiên của đợt nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài 4 ngày.

TPHCM ngày 2/9: Số ca tử vong giảm sâu, hai quận huyện kiểm soát được dịch - 1

Ông Phạm Đức Hải, Phó Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 TPHCM (Ảnh: Quang Huy).

Tại buổi họp, ông Phạm Đức Hải, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Covid-19 TPHCM, cho biết, trong ngày 1/9, toàn địa bàn có 3.369 bệnh nhân Covid-19 được xuất viện. Những ngày trước đó, số bệnh nhân xuất viện mỗi ngày trên địa bàn là hơn 2.000 người. Tính từ đầu mùa dịch đến nay, thành phố đã có hơn 116.000 bệnh nhân Covid-19 được xuất viện.

"Con số xuất viện ngày càng tăng là tín hiệu đáng mừng. Khi số bệnh nhân xuất viện tăng, chúng ta sẽ giảm đi tỷ lệ bệnh nhân nặng, tiến tới giảm ca tử vong", ông Phạm Đức Hải chia sẻ.

Bên cạnh đó, trong ngày 1/9, thành phố ghi nhận số lượng bệnh nhân Covid-19 tử vong thấp nhất trong hơn 10 ngày qua. Cụ thể, toàn địa bàn có 217 bệnh nhân tử vong, con số này những ngày trước đó là gần 300 người.

Xem thêm: TPHCM: Bệnh nhân Covid-19 xuất viện tăng cao, số ca tử vong giảm sâu

Hai quận, huyện đầu tiên ở TPHCM kiểm soát được dịch Covid-19

Ngày 2/9, Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 huyện Củ Chi (TPHCM) tổ chức hội nghị trực tuyến về sơ kết đợt ra quân truy vết, khoanh vùng, kiểm soát dịch từ ngày 15/8 đến ngày 31/8. 

Tới dự hội nghị, bà Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM, chia sẻ, trong sáng cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gọi điện và đề nghị bà chuyển lời chúc mừng của Thủ tướng tới nhân dân và hệ thống chính trị huyện Củ Chi, bởi đã cơ bản kiểm soát được dịch Covid-19, làm chủ được "màu xanh". 

TPHCM ngày 2/9: Số ca tử vong giảm sâu, hai quận huyện kiểm soát được dịch - 2

Quận 7 và huyện Củ Chi tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp nhằm giữ vững thành quả chống dịch (Ảnh minh họa: Hữu Khoa).

Cũng trong ngày 2/9, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Quận 7 (TPHCM) đã tổ chức lễ công bố kiểm soát dịch Covid-19. Tại hội nghị, ông Hoàng Minh Tuấn Anh, Chủ tịch UBND Quận 7, khẳng định thời gian qua, toàn địa bàn đã đưa ra những chủ trương, quyết sách đúng đắn trong từng giai đoạn.

Từ ngày 23/8 đến nay, tỷ lệ tử vong do Covid-19 ở Quận 7 đã giảm mạnh. Cụ thể, những ngày qua, trung bình mỗi ngày, quận có 2 trường hợp tử vong do Covid-19. Đặc biệt, trong ngày 1/9, toàn quận không có bệnh nhân Covid-19 nào tử vong.

Trước bối cảnh tình hình dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, để giữ vững thành quả trong công tác phòng, chống dịch suốt thời gian qua, Quận 7 sẽ tập trung đẩy mạnh công tác tiêm vắc xin Covid-19 và hoàn tất xét nghiệm toàn bộ người dân vùng xanh, vùng vàng trong thời gian tới.

Xem thêm: Hai quận, huyện đầu tiên ở TPHCM kiểm soát được dịch Covid-19

Vì sao TPHCM muốn huy động F0 tham gia điều trị Covid-19?

Tại buổi họp báo cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh chiều 2/9, ông Phạm Đức Hải, Phó Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 thành phố, đưa ra lời kêu gọi, thành phố trân trọng mời gọi các F0 tham gia chống dịch. Những người được kêu gọi là người có đủ sức khỏe, đáp ứng một số điều kiện cụ thể.

TPHCM ngày 2/9: Số ca tử vong giảm sâu, hai quận huyện kiểm soát được dịch - 3

TPHCM sẽ huy động, tuyển dụng F0 được điều trị khỏi tham gia chăm sóc bệnh nhân Covid-19.

Cụ thể hơn về chủ trương huy động F0 đã khỏi bệnh tham gia điều trị, ông Nguyễn Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM, phân tích: Đến nay, thành phố có hơn 116.000 bệnh nhân Covid-19 được điều trị khỏi và xuất viện. Đây sẽ là nguồn nhân lực quý cho ngành y trong công tác phòng, chống dịch bệnh".

"Sau khi điều trị ổn định, mỗi bệnh nhân xuất viện sẽ có nồng độ kháng thể nhất định, có thể miễn nhiễm tạm thời đối với virus SARS-CoV-2. Chúng tôi thấy có thể thực hiện phương án vận động, tuyển dụng trả lương, đối với các trường hợp đã khỏe mạnh để cùng tham gia công tác chăm sóc người bệnh còn nằm viện", lãnh đạo Sở Y tế TPHCM giải thích thêm.

Cũng theo ông Nguyễn Hoài Nam, trước khi tuyển dụng các F0 đã khỏi bệnh tham gia điều trị, ngành y sẽ thực hiện test nồng độ kháng thể. Từ kết quả trên, nếu nồng độ kháng thể của bệnh nhân đạt tiêu chuẩn sẽ được bố trí tại những vị trí đặc biệt.

Xem thêm: Vì sao TPHCM muốn huy động F0 tham gia điều trị Covid-19?