TPHCM khẩn cấp tìm người đến Starbucks coffee, nhà sách Nguyễn Huệ ở Quận 1

Trung Kiên Vân Sơn

(Dân trí) - Ngành y tế thành phố vừa phát đi thông tin khẩn tìm kiếm những người có liên quan đến 2 bệnh nhân mắc Covid-19 và khuyến cáo họ cách ly, khai báo y tế.

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM lúc 16 giờ ngày 21/5, phát đi thông báo khẩn cấp tìm những người có liên quan đến lịch sử di chuyển, tiếp xúc của 2 ca bệnh (BN4583 ngụ tại quận 7, BN4782 - con của người bán quán ăn ngụ tại quận 3) được phát hiện dương tính SARS-CoV-2.

TPHCM khẩn cấp tìm người đến Starbucks coffee, nhà sách Nguyễn Huệ ở Quận 1 - 1

Khu vực cách ly tạm thời tại chợ Phú Nhuận trước khi được dỡ lệnh phong tỏa (ảnh: Hải Long).

Theo đó, cơ quan chức năng đang tìm kiếm những người liên quan đến BN4583 từng đến thanh toán tại quầy thu ngân tầng trệt, phía bên trái cửa ra vào của Nhà sách Nguyễn Huệ (40 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1) từ 18 giờ 30 đến 18 giờ 40 ngày 14/5.

Trường hợp thứ hai liên quan đến BN4782 là những người đến Starbucks coffee store New World (tại Góc Phạm Hồng Thái & Nguyễn Thị Nghĩa, quận 1) từ 21 giờ đến 21 giờ 45 ngày 13/5. Những người từng đến địa điểm và khung giờ trên cần thực hiện khai báo tại y tế tại địa phương để được hướng dẫn giám sát, xét nghiệm, cách ly y tế theo quy định.

TPHCM khẩn cấp tìm người đến Starbucks coffee, nhà sách Nguyễn Huệ ở Quận 1 - 2

Khu vực đang bị phong tỏa tại hẻm 954, Quang Trung, phường 8, quận Gò Vấp (ảnh: Phạm Nguyễn). 

Từ ngày 18/5 đến nay trên địa bàn thành phố ghi nhận 6 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó, 2 chuỗi lây nhiễm mới được phát hiện tại quận 3 liên quan đến mẹ con người bán quán ăn, và chuỗi lây nhiễm tại quận Gò Vấp liên quan đến người đàn ông bán quán cơm.

Trong ngày 21/5, cơ quan chức năng đã tiến hành phong tỏa, khoanh vùng thêm một số khu vực mà ca bệnh từng đến, gồm: Hẻm 200 Xóm Chiếu, phường 14, quận 4; Phở Phú Vương số 339 Lê Văn Sỹ, phường 11, quận Tân Bình; một phần chợ Phú Nhuận.

Riêng tại chợ Phú Nhuận, cơ quan chức năng đã tổ chức điều tra dịch tễ, lấy mẫu mở rộng giám sát tại khu vực sinh sống của ca nghi nhiễm tại phường 17, quận Phú Nhuận. Đây là khu vực chợ, mật độ dân số đông, nhiều tiếp xúc.

Trưa 21/5, kết quả xét nghiệm khẳng định, tất cả các mẫu được tầm soát đều âm tính với SARS-CoV-2. Sau khi có kết quả, khu vực chợ đã được dỡ bỏ lệnh phong tỏa.

Các địa điểm đang bị phong tỏa tại TPHCM:

  1. Block A chung cư Sunview Town, Thành phố Thủ Đức.
  2. Hẻm 287 Nguyễn Đình Chiểu, phường 5, quận 3.
  3. Số 129 Pasteur phường Võ Thị Sáu quận 3.
  4. Hẻm 200 Xóm Chiếu, phường 14, quận 4.
  5. Đường số 3, phường Tân Kiểng, quận 7.
  6. Phòng khám Đa khoa Medic Hòa Hảo, quận 10.
  7. Căn nhà 32D Vũ Huy Tấn, phường 3, quận Bình Thạnh.
  8. Hẻm 954 đường Quang Trung, phường 8, quận Gò Vấp.
  9. Phòng khám Y khoa Quang Trung số 1322, đường Quang Trung, phường 14, quận Gò Vấp.

Có 2 địa điểm vừa được gỡ phong tỏa ngày 21/5 gồm:

  1. Số 212 Pasteur, phường Võ Thị Sáu, quận 3.
  2. Một phần chợ Phú Nhuận.