TPHCM: Hành trình 38 ngày điều trị khỏi bệnh cho 10.000 người mắc Covid-19

Trung Kiên

(Dân trí) - Sau 38 ngày hoạt động, Bệnh viện dã chiến số 8 đã điều trị khỏi cho 10.000 người mắc Covid-19.

TPHCM: Hành trình 38 ngày điều trị khỏi bệnh cho 10.000 người mắc Covid-19 - 1

Nhân viên y tế Bệnh viện dã chiến số 8 hướng dẫn người dân chăm sóc, theo dõi sức khỏe trước khi xuất viện về nhà (Ảnh: Sở Y tế).

Ngày 23/8, theo thông tin từ Sở Y tế TPHCM, sau 38 ngày hoạt động, Bệnh viện dã chiến số 8 (do Bệnh viện Bình Dân và Bệnh viện Thống Nhất phụ trách) đã điều trị khỏi bệnh, trao giấy xuất viện cho bệnh nhân thứ 10.000 người. Trong đó, rất nhiều người bệnh chỉ sau một tuần điều trị tại đây đã khỏe mạnh trở về với gia đình. 

Để đạt được kết quả đó, Bệnh viện dã chiến số 8 đã triển khai hàng loạt các hoạt động, đáp ứng chiến lược điều trị Covid-19 trong tình hình mới.

Cụ thể, bệnh viện đảm bảo tiến độ xét nghiệm RT-PCR cho người bệnh vào ngày thứ 7 sau nhập viện và trả kết quả trong 24 giờ kể từ khi lấy mẫu bệnh phẩm. Điều này không chỉ giúp tạo cho người bệnh một tinh thần thoải mái, mau bình phục mà còn làm giảm áp lực  cho hệ thống y tế, nhanh chóng tiếp nhận những bệnh nhân mới cần được chăm sóc điều trị.

Các bác sĩ được yêu cầu tăng cường kết nối trực tuyến với người bệnh, theo dõi sát sao, kịp thời phát hiện những trường hợp diễn tiến bất thường đề xử trí ngay. 

Việc tạo lập các đường dây nóng hoạt động 24/24h, nhóm Zalo kết nối những người bệnh từng khoa với bác sĩ phụ trách là một giải pháp khá hiệu quả. Chỉ với một tin nhắn, một cuộc gọi của người bệnh, bác sĩ nhận ngay thông tin và xử trí kịp thời.

TPHCM: Hành trình 38 ngày điều trị khỏi bệnh cho 10.000 người mắc Covid-19 - 2

Bác sĩ thăm khám sức khỏe cho bệnh nhân đang điều trị Covid-19 tại Bệnh viện dã chiến số 8 (Ảnh: Sở Y tế).

Bệnh viện dã chiến số 8 cũng thiết lập các vùng đệm, phòng ngừa lây nhiễm chéo, dùng một tầng trong các khối nhà làm tầng đệm, ngăn vùng sạch với vùng nhiễm. Người bệnh và nhân viên làm việc ở khối nhà này tuyệt đối không di chuyển sang khối nhà khác hoặc các tầng khác. 

Đặc biệt, nhân viên y tế mắc Covid-19 vẫn tình nguyện tham gia chăm sóc người bệnh. Họ vừa là bệnh nhân, vừa là bác sĩ tư vấn hướng dẫn cách chăm sóc sức khỏe cho người bệnh thông qua những kênh kết nối trực tuyến, cũng như trực tiếp hỗ trợ bệnh nhân khi bị khó thở, trở nặng.

PGS.TS Trần Vĩnh Hưng, Giám đốc Bệnh viện Bình Dân, kiêm Giám đốc Bệnh viện dã chiến số 8, cho biết có rất nhiều người bệnh chỉ sau một tuần điều trị tại đây đã khỏe mạnh trở về với gia đình. Đây là sự nỗ lực của hơn 700 bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên y tế và các bộ phận hỗ trợ ngày đêm đồng hành với người bệnh vượt qua Covid-19.

Đến ngày 23/8, thành phố ghi nhận hơn 178.000 trường hợp mắc Covid-19, có gần 90.000 bệnh nhân Covid-19 được điều trị khỏi bệnh, xuất viện. 

Nhiều ngày liên tiếp TPHCM không ghi nhận ổ dịch mới, hiện còn 16 ổ dịch đang diễn tiến đã được khoanh vùng, giám sát chặt chẽ.