TPHCM đã có 166 ca Covid-19 nhiễm biến chủng Omicron

Q.Huy

(Dân trí) - TPHCM đã ghi nhận 166 trường hợp nhiễm biến chủng mới Omicron, trong đó, 155 trường hợp được phát hiện sau khi nhập cảnh vào Việt Nam và 11 ca được phát hiện ở cộng đồng.

Tại buổi họp báo của Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 chiều 17/2, Bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh Văn phòng Sở Y tế TPHCM, thông tin, tính đến hiện tại, toàn địa bàn đã ghi nhận 166 trường hợp nhiễm biến chủng mới Omicron. Trong đó, 155 trường hợp được phát hiện sau khi nhập cảnh vào Việt Nam và 11 ca mắc được phát hiện trong cộng đồng.

Thông tin về trường hợp nhiễm biến chủng Omicron trong cộng đồng mới nhất trên địa bàn, Chánh Văn phòng Sở Y tế TPHCM, cho biết, trong số 5 ca nhiễm đầu tiên, ngành y xác định 19 người tiếp xúc F1. Trong 19 trường hợp F1 trên có 3 người dương tính SARS-CoV-2 và một người được xác định nhiễm biến chủng mới.

TPHCM đã có 166 ca Covid-19 nhiễm biến chủng Omicron - 1

Bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh Văn phòng Sở Y tế TPHCM, tại họp báo (Ảnh: Q.H.).

Trong 24 giờ qua, TPHCM ghi nhận thêm 620 trường hợp mắc Covid-19. Ngành y thành phố đang điều trị 844 bệnh nhân, trong đó, 45 trường hợp là trẻ em dưới 16 tuổi, 62 bệnh nhân nặng cần thở máy và 10 người cần can thiệp ECMO.

Trong ngày, toàn địa bàn có 115 bệnh nhân Covid-19 nhập viện cùng 72 bệnh nhân được điều trị khỏi, xuất viện. Thành phố tiếp tục có thêm 4 trường hợp tử vong do Covid-19 trong ngày.

Tính đến ngày 16/2, thành phố đã tiêm chủng hơn 8,1 triệu mũi một vaccine Covid-19, hơn 7,3 triệu mũi 2. Toàn địa bàn có thêm hơn 665.000 mũi bổ sung và hơn 3,9 triệu mũi nhắc lại.

Mới đây nhất, Sở Y tế TPHCM đã có công văn hỏa tốc gửi các quận, huyện, thành phố Thủ Đức về việc đề xuất nhu cầu vaccine Covid-19 trong tháng 2 và tháng 3. Sở Y tế chỉ đạo, các đơn vị tăng cường rà soát đối tượng tiêm bổ sung, tiêm nhắc lại, đối tượng trẻ em từ 12-17 tuổi, từ 5 đến 12 tuổi.

Các địa phương cũng chịu trách nhiệm trước UBND TPHCM về đề xuất của địa phương mình nếu không đề xuất hoặc đề xuất nhưng không sử dụng hết, phải điều chuyển sang đơn vị khác.