TPHCM: Còn vắc xin 6 trong 1, cháy vắc xin 5 trong 1

(Dân trí) - Các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố vừa được cung ứng một lượng lớn vắc xin 6 trong 1 chủng ngừa cho trẻ. Tình trạng hết vắc xin cục bộ tại một số cơ sở có thể xảy ra nhưng cơn khát vắc xin kéo dài đã cơ bản được giải quyết.<br><a href='http://dantri.com.vn/suc-khoe/phu-huynh-un-un-dua-con-di-tiem-ngua-vacxin-chay-hang-947387.htm'><b>&nbsp;>>&nbsp;Phụ huynh ùn ùn đưa con đi tiêm ngừa, vắc-xin “cháy hàng”</b></a>

Những ngày qua nhiều cơ sở y tế công lập và tư nhân trên địa bàn thành phố được cung ứng một lượng lớn vắc xin tổng hợp dịch vụ 6 trong 1 (viêm màng não mủ do HiB – bạch hầu – ho gà – uốn ván – bại liệt – viêm gan siêu vi B). Ngay sau khi nhận được thông tin trên, phụ huynh đã ùn ùn đưa con đi chích ngừa vì sợ hết hàng.

Phụ huynh đưa trẻ đến chích ngừa tại bệnh viện Nhi Đồng 2
Phụ huynh đưa trẻ đến chích ngừa tại bệnh viện Nhi Đồng 2

Thông tin từ bệnh viện Nhi Đồng 2 cho biết, bệnh viện đã nhập về 4.200 liều vắc xin 6 trong 1. Theo dự kiến, số vắc xin này sẽ phục vụ cho việc chủng ngừa từ nay đến đầu năm 2015. Tuy nhiên, nhiều khả năng vắc xin 6 trong 1 sẽ hết sớm hơn vì nhu cầu chủng ngừa của trẻ em trên địa bàn thành phố và các tỉnh lân cận quá lớn.

Thống kê của khoa Trẻ em lành mạnh cho thấy, ngày cao điểm tại đây các y bác sĩ phải phục vụ cho 623 trẻ đến chủng ngừa vắc xin các loại, cả 4 bàn tiêm vắc xin của bệnh viện luôn trong tình trạng hoạt động hết công suất. Vắc xin được nhiều bệnh nhân yêu cầu nhất là loại 6 trong 1.

Dược sĩ Huỳnh Thanh Thủy, Phó giám đốc bệnh viện Từ Dũ, cho biết: bệnh viện đã nhập về 2 đợt vắc xin 6 trong 1 với số lượng 2.200 liều. Những ngày qua bệnh viện đã phải tăng cường bàn khám và chích ngừa, ngày cao điểm nhất tại bệnh viện đã có tới 400 trẻ đến tiêm chủng. Do đó, số lượng vắc xin 6 trong 1 còn lại trong kho hiện rất hạn chế.

Tại viện Pasteur thành phố vừa có 2.000 liều 6 trong 1 được tăng cường. Loại vắc xin này cũng được thông báo “còn hàng” tại bệnh viện Nhi Đồng 1. Tuy nhiên, tại một số cơ sở tiêm chủng khác như Trung tâm Dinh dưỡng thành phố, bệnh viện An Sinh,… đã có thông báo hết vắc xin 6 trong 1, dự kiến sắp tới các đơn vị này sẽ tiếp tục nhập về để phục vụ nhu cầu của bệnh nhân.

Bệnh nhân chờ đến lượt chủng ngừa tại viện Pasteur 
Bệnh nhân chờ đến lượt chủng ngừa tại viện Pasteur 

Trong khi đó, loại vắc xin 5 trong 1 của chương trình tiêm chủng mở rộng hiệu Quinvaxem (viêm màng não mủ do HiB – bạch hầu – ho gà – uốn ván – bại liệt) hiện vẫn còn nhiều nhưng nhu cầu của người dân rất hạn chế. Mặt khác cũng là vắc xin 5 trong 1 nhưng là loại tiêm dịch vụ (hiệu PENTAXIM) các cơ sở tiêm chủng đều thông báo hết hàng. Cùng với loại vắc xin trên, một số vắc xin khác như trái rạ (VALIRLIX); viêm màng não mủ do HiB (ATC-HIB) hiện cũng đang bị “cháy hàng”.

Theo nhận định chung của các y bác sĩ, loại vắc xin 6 trong 1 được nhập về với số lượng lớn những ngày qua đã bước đầu giải quyết được tình trạng khan hiếm vắc xin dịch vụ cho trẻ trong thời gian kéo dài từ năm 2013 đến nay.

Tình trạng vắc xin 6 trong 1 có thể hết cục bộ tại một số bệnh viện do nhu cầu quá lớn của bệnh nhân. Tuy nhiên, bài toán thiếu vắc xin có khả năng sẽ được giải quyết bởi các đơn vị cung ứng đã cơ bản tính toán được nhu cầu của người dân, từ đó cân đối được lượng cung và cầu.

Vân Sơn