TPHCM: Cô gái xinh đẹp bỗng mờ 2 mắt, la hét mỗi ngày vì bệnh hiểm ở não

Hoàng Lê

(Dân trí) - Đang khỏe mạnh bình thường, cô gái xinh đẹp bất ngờ đau đầu dữ dội, mắt không nhìn thấy đường và thường xuyên lên cơn co giật, la hét mất kiểm soát trong sự bàng hoàng của người mẹ.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bác sĩ Võ Văn Tân, Trưởng khoa Nội thần kinh, Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TPHCM) cho biết, vừa qua nơi đây đã tiếp nhận điều trị cho một bệnh nhân bất ngờ phát hiện mắc một hội chứng "hiểm".

Nữ bệnh nhân L. (31 tuổi) nhập viện vào giữa tháng 10 vì bán tắc ruột, rối loạn tri giác, đau đầu dữ dội, hạ natri máu nặng. Mẹ bệnh nhân chia sẻ, trước giờ L. hoàn toàn khỏe mạnh và làm việc bình thường tại TPHCM. Cách đó vài tháng, con gái bà có va chạm giao thông trên đường, nhưng vì nghĩ không nghiêm trọng nên không đi bệnh viện kiểm tra.

TPHCM: Cô gái xinh đẹp bỗng mờ 2 mắt, la hét mỗi ngày vì bệnh hiểm ở não - 1

Cô gái mắc hội chứng PRES điều trị tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định (Ảnh: Hoàng Lê).

Gần đây, L. bắt đầu xuất hiện tình trạng ăn không tiêu, hoa mắt, chóng mặt nên có ra tiệm thuốc tây tự mua uống. Tuy nhiên tình trạng ngày càng nặng nề hơn. Đỉnh điểm là trước ngày nhập viện, mắt L. không còn thấy đường. Khi được đưa vào viện cấp cứu, L. đã không làm chủ được tri giác. Cô cũng không thể tự di chuyển được mà phải ngồi xe lăn, khiến người mẹ vô cùng bàng hoàng.

"Con tôi đang khỏe mạnh giờ cứ như người điên khùng, ngày nào cũng lên cơ co giật, la hét. Cháu cũng như bị liệt nửa người" - bà H., mẹ bệnh nhân L. nói.

Tại bệnh viện, L. được cho chụp CT đầu. Kết quả cho thấy bệnh nhân bị phù não. Dựa trên các triệu chứng và xét nghiệm, bệnh nhân được chẩn đoán mắc hội chứng PRES (rối loạn tuần hoàn não sau hồi phục), mức độ trung bình.

TPHCM: Cô gái xinh đẹp bỗng mờ 2 mắt, la hét mỗi ngày vì bệnh hiểm ở não - 2

Trước khi phát bệnh, L. là một cô gái xinh đẹp và hoàn toàn khỏe mạnh (Ảnh: Hoàng Lê).

Theo bác sĩ Tân, bệnh nhân lúc đầu nằm ở khoa Ngoại Tiêu hóa vì có triệu chứng táo bón, bán tắc ruột, do nhu động đường tiêu hóa giảm. Còn vấn đề rối loạn tuần hoàn não bùng phát sau khi bệnh nhân bị cao huyết áp. Không thể khẳng định 2 tình trạng này có liên quan đến việc bị tai nạn trước đó hay không.

"Nhìn chung, người mắc hội chứng PRES có thể hồi phục, không nguy hiểm tính mạng, tuy nhiên gây ra nhiều biến chứng, hậu quả cấp tính cho bệnh nhân như co giật, đau đầu. Mỗi năm khoa chúng tôi tiếp nhận 10-15 trường hợp mắc hội chứng này" - bác sĩ chia sẻ.

Sau vài tuần điều trị nội khoa tích cực, truyền dịch, bơm natri máu, hỗ trợ an thần… tình trạng bệnh nhân L. khá hơn, có thể tiếp xúc được. Tuy nhiên vì quá lo lắng cho sức khỏe con gái, người mẹ đã xin chuyển bệnh nhân lên tuyến trên.

TPHCM: Cô gái xinh đẹp bỗng mờ 2 mắt, la hét mỗi ngày vì bệnh hiểm ở não - 3

Vì liên tục co giật mất kiểm soát, tay bệnh nhân phải cố định lại nhiều ngày, gây nên những vết bầm (Ảnh: Hoàng Lê).

Bác sĩ Tân cho biết, thông thường, trải qua quá trình điều trị từ 1-3 tháng, bệnh nhân sẽ được kiểm tra MRI não để xác định mức độ hồi phục của não, và có thể hồi phục hoàn toàn.

Tuy nhiên, vì hội chứng này là hậu quả của một số bệnh khác (như cao huyết áp, tiền sản giật, ung thư, suy giảm miễn dịch phải dùng thuốc ức chế) nên vẫn tiềm ẩn nguy cơ tái phát bệnh.

Việc chẩn đoán hội chứng PRES cũng là một thách thức, bởi triệu chứng lâm sàng không điển hình và có thể bị trùng lặp với các triệu chứng khác với phụ nữ trong thai kỳ. Thậm chí, ngay cả khi đã chấm dứt thai kỳ, bệnh nhân cũng có thể xảy ra tình trạng này.

Bác sĩ khuyến cáo, người dân có tiền sử cao huyết áp cần chú ý theo dõi kỹ. Một số bệnh nhân tiền sản giật, dùng thuốc ức chế miễn dịch cũng nên đi tầm soát bệnh. Ngoài ra, cần thường xuyên tập thể dục, làm việc điều độ để hạn chế việc căng thẳng, stress, cũng là yếu tố dẫn đến cao huyết áp mất kiểm soát, gây ra hội chứng PRES.