TPHCM: 6 người chết vì sốt xuất huyết

(Dân trí) - Ít nhất 6 nạn nhân của sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố đã tử vong kể từ đầu năm. Số ca mắc bệnh cao tương đương cùng kỳ năm trước, để tránh nguy cơ mắc sốt xuất huyết, cộng đồng nên tăng cường các biện pháp diệt muỗi, diệt lăng quăng.

Sốt xuất huyết đã khiến 6 người trên địa bàn thành phố tử vong trong 11 tháng đầu năm
Sốt xuất huyết đã khiến 6 người trên địa bàn thành phố tử vong trong 11 tháng đầu năm

Theo thống kê của Trung tâm Y tế Dự phòng thành phố, từ đầu năm đến cuối tháng 11 trên địa bàn ghi nhận 18.228 ca sốt xuất huyết, trong đó có 6 ca tử vong. Số người mắc sốt xuất huyết cao tương đương với cùng kỳ năm 2016.

Qua phân tích biểu đồ của bệnh sốt xuất huyết, BS Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng cho hay, những tuần đầu năm 2017 sốt xuất huyết ở mức rất cao khoảng 650 đến 700 ca. Ngành y tế đã triển khai công tác phòng và dập dịch trên diện rộng, mặt khác công tác tuyên truyền cũng góp phần cải thiện ý thức phòng bệnh của người dân nên số ca mắc sốt xuất huyết từng bước kiểm soát.

Nếu so với thời điểm cuối tháng 11 năm trước, sốt xuất huyết hiện đang ở đỉnh dịch với khoảng 1.000 ca bệnh mỗi tuần thì năm nay số ca bệnh chỉ ở mức khoảng 300 ca. Tuy nhiên, theo BS Trí Dũng sốt xuất huyết hiện đang lưu hành trên diện rộng nếu cộng đồng lơ là trong công tác phòng chống thì nguy cơ bệnh gia tăng và bùng phát dịch có thể xảy ra ở bất kỳ thời điểm nào.

Để tránh nguy cơ sốt xuất huyết gia tăng trở lại, BS Trí Dũng khuyến cáo cộng đồng tiếp tục nâng cao ý thức cảnh giác, phòng bệnh bằng các biện pháp diệt muỗi, diệt lăng quăng, hợp tác cùng lực lượng chức năng trong công tác phun hóa chất diệt muỗi.

Vân Sơn