TPHCM: 50% khách hàng không mua được Molnupiravir

Gia Uyên Phương Nhi

(Dân trí) - 50% khách hàng không đáp ứng đủ điều kiện mua thuốc chứa hoạt chất Molnupiravir điều trị Covid với giá niêm yết 250.000 đồng/hộp tại TPHCM.

TPHCM: 50% khách hàng không mua được Molnupiravir

Theo hướng dẫn bán thuốc của Bộ Y tế, số lượng thuốc bán ra được kiểm soát chặt chẽ với các điều kiện đi kèm. Cụ thể, khách hàng cần phải xuất trình được đơn chỉ định của bác sĩ hoặc có chứng nhận là F0 đang điều trị tại nhà.

Ghi nhận tại hệ thống nhà thuốc Long Châu (TPHCM), từ khi chính thức mở bán có rất nhiều khách hàng tìm mua loại thuốc chứa hoạt chất Molnupiravir.

Để tránh việc đầu cơ tích trữ thuốc nhằm trục lợi, mỗi trường hợp được xác minh đủ điều kiện chỉ được mua duy nhất một hộp với giá bán niêm yết trên toàn hệ thống là 250.000 đồng.

TPHCM: 50% khách hàng không mua được Molnupiravir - 1

Nhiều người tìm mua sau khi hay tin thuốc điều trị Covid mở bán (Ảnh: Phương Nhi).

Theo anh Nguyễn Đức Nhật - Giám đốc kinh doanh hệ thống nhà thuốc Long Châu khu vực TPHCM, mỗi hộp thuốc bán ra đều ghi nhận lại thông tin khách hàng đồng thời chụp hình và cập nhật đơn thuốc, giấy xác nhận F0 đang điều trị tại nhà theo đúng quy định của Bộ Y tế.

Nhà thuốc đã từ chối hơn 100 trường hợp không xuất trình đủ giấy tờ hợp lệ tại TPHCM sau một ngày chính thức mở bán.

Hiện tại, hệ thống nhà thuốc có 2 loại là Molravir 400mg của Boston và Molnupiravir 400mg của Stella với công dụng điều trị tương đương.

TPHCM: 50% khách hàng không mua được Molnupiravir - 2

Hiện có 2 loại thuốc đến từ 2 hãng dược Boston và Stella được bán tại nhà thuốc Long Châu (Ảnh: Phương Nhi).

"Tổng số lượng phân phối trên toàn bộ hệ thống cả nước ở thời điểm này là một triệu viên, tương đương với 50.000 hộp (20 viên/hộp). Công ty này đã ký kết đặt mua thêm 5 triệu viên để mở rộng thêm cho các khách hàng có nhu cầu mua thuốc để tự phòng bệnh", anh Nhật cho biết.

Với số lượng giới hạn, nhà thuốc bắt buộc phải kiểm soát chặt chẽ quy trình mua bán thuốc để nhằm mục đích bảo vệ sức khỏe, quyền lợi người tiêu dùng. Tại một số khu vực có tình hình dịch bệnh căng thẳng đã xuất hiện nhiều trường hợp mua đi bán lại, giá thuốc bán ra được đẩy lên mức hàng triệu đồng trên mỗi hộp.

Việc mua thuốc đi kèm với những điều kiện ràng buộc nói trên vẫn còn khá mới mẻ với người tiêu dùng. Nhiều trường hợp đã bị từ chối mua thuốc do không xuất trình được giấy tờ đạt đủ điều kiện.

TPHCM: 50% khách hàng không mua được Molnupiravir - 3

Nhà thuốc lưu lại toàn bộ thông tin khách hàng, tránh tình trạng đầu cơ tích trữ (Ảnh: Phương Nhi).

Chia sẻ với Dân Trí, khách hàng Đào Thanh Cường (ngụ quận Phú Nhuận) bộc bạch: "Đây là loại thuốc độc quyền phân phối, mình phải đem theo giấy tờ chứng minh. Nếu bên nhà thuốc không chấp thuận bán, mình đành tự điều trị bằng các thuốc cảm sốt thông thường như trước đây".

Người mua có thể đến trực tiếp các chi nhánh của nhà thuốc được cấp phép phân phối hoặc đặt trước thông qua trang web đã công bố để được giữ thuốc.

Tuy nhiên, hệ thống nhà thuốc không áp dụng dịch vụ giao hàng đối với loại thuốc này, khách hàng cần đến tận nơi để nhận thuốc. Nhà thuốc đặc biệt lưu ý người dân tìm hiểu kỹ những điều kiện để mua được thuốc chứa hoạt chất Molnupiravir điều trị Covid.