TP HCM: Có thực hiện giãn cách xã hội sau 2 ca mắc Covid-19?

Vân Sơn Quốc Anh

(Dân trí) - Sau khi xuất hiện 2 trường hợp mắc Covid-19, người dân thành phố lo ngại lệnh giãn cách xã hội sẽ tái diễn. Tuy nhiên, ngành y tế nhận định nguy cơ lây lan từ 2 ca bệnh ở mức thấp.

Làn sóng thứ 3 tại TP HCM

Liên quan đến 2 ca bệnh Covid-19 tại TP HCM vừa được Bộ Y tế công bố, chiều tối 29/7 Sở Thông tin Truyền thông, Sở Y tế Thành phố, Bệnh viện Chợ Rẫy, Viện Pasteur đã tổ chức cuộc họp báo công bố các thông tin.

TP HCM: Có thực hiện giãn cách xã hội sau 2 ca mắc Covid-19? - 1

Bệnh viện Quốc tế City, nơi phát hiện vợ chồng người Mỹ nhiễm Covid-19 (ảnh: Phạm Nguyễn)

Theo đó, đây là thực tế được nhận định là “đợt sóng” khởi đầu cho giai đoạn thứ 3 trong cao điểm chống dịch Covid-19 kể từ thời điểm dịch xuất hiện đến nay trên địa bàn TP HCM. Người đàn ông mang quốc tịch Mỹ (57 tuổi) cùng vợ là người mang quốc tịch Việt Nam (44 tuổi) đã được chuyển viện từ Đà Nẵng vào TP HCM (ngày 20/7).

Thời điểm chuyển viện người vợ chưa có biểu hiện mắc bệnh mà chỉ theo để chăm sóc cho chồng. Bệnh nhân người Mỹ được Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng chẩn đoán viêm phổi nặng, tăng huyết áp, tràn khí màng phổi đã được đặt dẫn lưu trước khi chuyển vào TP HCM.

BS Phạm Thanh Việt, Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết: “Bệnh nhân tới khoa cấp cứu đề nghị được nhập viện điều trị, khảo sát nhanh tình trạng bệnh, ngay lập tức nhân viên y tế, bác sĩ nhận định đây là trường hợp có nguy cơ cao với dịch Covid-19. Bệnh nhân sau đó không vào khoa Cấp cứu mà thực hiện cách ly ngay tại phòng cách ly của khoa Cấp cứu. Tuy nhiên, sau đó vì lý do cơ sở vật chất của Chợ Rẫy không đủ đáp ứng nhu cầu nên thân nhân người bệnh đã xin chuyển viện”.

TP HCM: Có thực hiện giãn cách xã hội sau 2 ca mắc Covid-19? - 2

Những người tiếp xúc gần với vợ chồng bệnh nhân đã được lấy mẫu xét nghiệm, cách ly (ảnh: Phạm Nguyễn)

PGS.TS.BS Tăng Chí Thượng, Phó giám đốc Sở Y tế TP HCM cho biết: “Bệnh nhân được chuyển sang Bệnh viện Triều An, tuy nhiên đây là cơ sở không có chức năng điều trị cho bệnh nhân nước ngoài nên tiếp tục được chuyển sang Bệnh viện Quốc tế City. Sau khi tiếp nhận bệnh, các bác sĩ đã chăm sóc tích cực, cho người bệnh nằm ở phòng điều trị áp lực âm liên tục. Đây là một ca bệnh được chẩn đoán ngay từ đầu bị viêm phổi nên các vấn đề liên quan đến việc phòng tránh nguy cơ lây nhiễm cho bệnh nhân và nhân viên y tế được thực hiện tốt”.

Đến ngày 26/7, vợ của bệnh nhân cũng có biểu hiện sổ mũi, nghẹt mũi, mệt. Bệnh viện đã quyết định lấy mẫu xét nghiệm với cả 2 vợ chồng. Ngày 27/7, kết quả xét nghiệm khẳng định cả 2 đều dương tính với Covid-19. Hiện vợ chồng bệnh nhân đã được chuyển sang Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới cách ly, điều trị.

TP HCM: Có thực hiện giãn cách xã hội sau 2 ca mắc Covid-19? - 3

Bệnh viện Quốc tế City được Sở Y tế đề nghị tạm ngưng khám, nhận bệnh trong 3 ngày kể từ 29/7 (ảnh: Phạm Nguyễn)

Thông tin từ PGS Tăng Chí Thượng cho biết: “Người vợ hiện nay sức khỏe rất ổn định, không có diễn tiến nặng thêm. Tuy nhiên, người chồng đang bị suy hô hấp phải thở oxy, tình trạng viêm phổi tương đối nặng trên nền cơ địa có nhiều bệnh lý nền. Hiện bệnh nhân đang được chăm sóc, theo dõi liên tục bởi các bác sĩ đã có nhiều kinh nghiệm chuyên môn trong việc chăm sóc cho ca bệnh phi công người Anh (bệnh nhân 91) trước đây”.

Về nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 từ 2 ca bệnh trên, PGS Tăng Chí Thượng cùng các bác sĩ đều có chung nhận định, khả năng lây lan ở mức thấp. “Hiện chúng tôi đã lấy mẫu xét nghiệm đối với 147 trường hợp, trong đó có 121 nhân viên y tế của 3 bệnh viện gồm Chợ Rẫy, Triều An, Quốc tế City, kết quả xét nghiệm đều âm tính. Các trường hợp, tiếp xúc gần với người bệnh có nguy cơ nêu trên đang tiếp tục được cách ly theo dõi sát”.

TP HCM: Có thực hiện giãn cách xã hội sau 2 ca mắc Covid-19? - 4
Ngành Y tế TP HCM đã sẵn sàng cho cuộc chiến cam go với dịch Covid-19 từ khi ca bệnh đầu tiên xuất hiện

Có thực hiện giãn cách xã hội?

PGS Tăng Chí Thượng cho biết thêm: “Kể từ thời điểm thành phố điều trị khỏi hoàn toàn các ca nhiễm Covid-19 đến nay, ngành y tế vẫn giữ nguyên hoạt động phòng dịch và truyền thông đến người dân, chúng tôi chưa có bất kỳ sự thay đổi nào liên quan đến việc sàng lọc bệnh nhân, điều đó đã giúp hạn chế nguy cơ lây nhiễm khi xuất hiện ca bệnh”.

Hiện nay, đã có nhiều bệnh viện cập nhật thông tin liên tục về tình hình dịch bệnh, chuyển sang ứng dụng công nghệ thông tin trong khai báo y tế. Các bệnh viện đã chuẩn bị sẵn sàng những khu vực cách ly nội trú và cách ly ngay tại khu vực sàng lọc với phòng cách ly tạm. Nếu nghi ngờ có ca bệnh ngay lập tức sẽ được chuyển đến phòng cách ly tạm để tránh nguy cơ lây nhiễm chéo trong bệnh viện, lây nhiễm cho cộng đồng.

TP HCM: Có thực hiện giãn cách xã hội sau 2 ca mắc Covid-19? - 5
PGS.TS.BS Tăng Chí Thượng cho biết, nguy cơ lây nhiễm cho cộng đồng từ 2 ca bệnh ở mức thấp

Trước thực tế trên, trả lời câu hỏi của báo chí về việc Sở Y tế có tham mưu UBND Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất Chính phủ thực hiện việc cách ly xã hội hay không? PGS Tăng Chí Thượng khẳng định, chúng ta đã bước đầu kiểm soát được nguy cơ lây nhiễm, chưa phát sinh thêm ca nhiễm ngoài cộng đồng. Thời điểm hiện tại, Sở Y tế chưa có kiến nghị liên quan đến đề xuất giãn cách xã hội.

PGS Tăng Chí Thượng khuyến cáo để bảo vệ an toàn, tránh nguy cơ dịch lây lan, từng người dân từng doanh nghiệp, cơ quan đứng đầu các tổ chức phải thực hiện triệt để các giải pháp phòng ngừa sớm, cách ly kịp thời, điều trị triệt để; mỗi người dân cùng giám sát để phát hiện những người có yếu tố nguy cơ để hỗ trợ cùng ngành y tế giám sát trên phạm vi rộng toàn thành phố; nơi nào đã xác định có người nhiễm, tất cả những người tiếp xúc F1, F2 cần phải cách ly triệt để. Chúng tôi kêu gọi người dân hãy bình tĩnh nhưng tuyệt đối không chủ quan mà có trách nhiệm với bản thân và cộng đồng trong cuộc chiến chống dịch.