Tốt nghiệp chuyên ngành văn hóa, giả là bác sĩ khám cho người bệnh

Phạm Hoàng

(Dân trí) - Cơ quan chức năng tại Gia Lai đã kiểm tra một phòng khám trên địa bàn thành phố Pleiku và phát hiện người không có chuyên môn trong ngành y đang khám cho bệnh nhân.

Ngày 30/9, lực lượng chức năng của Sở Y tế Gia Lai phối hợp với Công an tỉnh Gia Lai kiểm tra đột xuất tại cơ sở Phòng khám ĐHY TPHCM (địa chỉ 75 Nguyễn Tất Thành, phường Hoa Lư, thành phố Pleiku).

Tại thời điểm kiểm tra, một người tự xưng là bác sĩ Thanh đang khám và tư vấn cho một bệnh nhân bị suy giãn tĩnh mạch...

Khi lực lượng chức năng yêu cầu kiểm tra thông tin, người này không xuất trình các giấy tờ hoạt động hành nghề theo quy định.

Tốt nghiệp chuyên ngành văn hóa, giả là bác sĩ khám cho người bệnh - 1

Đoàn kiểm tra làm việc tại cơ sở Phòng khám ĐHY TPHCM ở thành phố Pleiku (Ảnh: Chí Anh).

Sau nhiều giờ, người tự xưng là bác sĩ Võ Minh Thanh mới khai nhận tên thật là Võ Minh Chiến (SN 1996, cư trú tại thôn Chí Công, xã Cư An, huyện Đak Pơ, Gia Lai).

Ông Chiến cho biết mình tốt nghiệp chuyên ngành văn hóa, không có bằng cấp hành nghề y nhưng tự nhận mình là bác sĩ và tư vấn, khám bệnh cho khách hàng theo hướng dẫn của quản lý cơ sở.

Trước sai phạm trên, đoàn kiểm tra tiến hành lập biên bản và yêu cầu cơ sở chấm dứt ngay hành vi vi phạm, dừng tất cả hoạt động liên quan đến lĩnh vực khám chữa bệnh.

Tốt nghiệp chuyên ngành văn hóa, giả là bác sĩ khám cho người bệnh - 2

Cơ sở có bác sĩ tốt nghiệp ngành văn hóa khám bệnh cho bệnh nhân (Ảnh: Chí Anh).

Trước đó, bà N.T.T.T. (trú tại tỉnh Gia Lai) đã gửi đơn tố cáo đến cơ quan chức năng về Phòng khám ĐHY TPHCM.

Theo bà T., bà đến phòng khám trên để được bác sĩ Võ Minh Thanh khám và điều trị. Sau khi nghe bác sĩ tư vấn và điều trị, gia đình đã đóng khoảng 18 triệu đồng. Qua nhiều tuần điều trị nhưng bệnh tình không bớt.

"Qua quan sát, phòng khám không có treo giấy phép hành nghề, có dấu hiệu hoạt động trái phép. Vì thế tôi đã gởi thư phản ánh đến các cơ quan để theo dõi, tìm hiểu, phản ánh và khuyến cáo cho người dân biết để tránh bị mất tiền và tốn thời gian và công sức", bà T. cho biết.