Tôn vinh gần 200 y bác sĩ vào điểm nóng dịch Covid-19 miền Nam

Tú Anh

(Dân trí) - Trong những ngày dịch Covid-19 ở TPHCM và các tỉnh phía Nam bùng phát, gần 200 y bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã Nam tiến, cùng các đồng nghiệp cứu sống nhiều sản phụ mắc Covid-19 nguy kịch.

Ngày 19/7, Bệnh viện Phụ sản Trung ương tổ chức Lễ kỷ niệm 67 năm ngày thành lập và Hội nghị tổng kết công tác và biểu dương cán bộ, viên chức, người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chống dịch Covid-19 ở các tỉnh phía Nam.

Tại đây, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đã tặng bằng khen cho các y bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Trung ương tham gia công tác phòng chống dịch Covid-19 ở phía Nam.

Tôn vinh gần 200 y bác sĩ vào điểm nóng dịch Covid-19 miền Nam - 1

Cán bộ y tế Bệnh viện Phụ sản Trung ương chăm sóc người bệnh Covid-19 tại phía Nam, giai đoạn từ tháng 7-9/2021.

Trong giai đoạn dịch Covid-19 bùng phát ở TPHCM và các tỉnh phía Nam, thực hiện lời kêu gọi toàn dân chung tay phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế đã có 187 y, bác sĩ của Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã Nam tiến cùng các đồng nghiệp tham gia chống dịch.

Tôn vinh gần 200 y bác sĩ vào điểm nóng dịch Covid-19 miền Nam - 2

PGS.TS Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế trao bằng khen cho các cá nhân.

Trong thời gian từ tháng 7-9/2021, các y bác sĩ của Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã cùng đồng nghiệp đến từ nhiều cơ sở y tế khác hồi sinh, cứu sống nhiều người bệnh ở lằn ranh sinh tử, nhiều sản phụ mắc Covid-19 nguy kịch. 

Điều dưỡng Vũ Thị Thanh Thủy, Bệnh viện Phụ sản Trung ương chia sẻ, đến bây giờ, khi nhớ lại thời điểm dịch bùng nổ tại các tỉnh phía Nam, nhân viên y tế vẫn đau lòng bởi sự khốc liệt mà dịch bệnh gây ra.

Chị nhớ mãi lần cả nhóm đang trực ca đêm, nhận được một cuộc điện thoại gọi vào khoa của người nhà tìm bệnh nhân. "Chính xác là trường hợp con đi tìm mẹ. Sau khi hỏi thông tin cụ thể về bệnh nhân, chúng tôi rà soát các khoa phòng, kết nối với các nhóm cuối cùng cũng tìm được bệnh nhân cho người nhà... Khi gọi điện thông báo với người thân lại tình hình bệnh nhân, đầu dây bên kia đã khóc nức nở..."- điều dưỡng Thủy nhớ lại.

Một câu chuyện khác về 3 người trong gia đình cùng mắc Covid-19 vẫn khiến bác sĩ day dứt, cay sống mũi.

"Thời điểm đó, người mắc Covid-19 phải cách ly hoàn toàn với gia đình, người thân. Bên cạnh họ lúc này chỉ có nhân viên y tế là những người điều trị, chăm sóc chia sẻ và ở bên cạnh họ. Nhưng chúng tôi chứng kiến ca bệnh có thể là duy nhất thời điểm đó, người mẹ đã chết không cô độc", chị Thủy chia sẻ.

"Gia đình 3 người cùng mắc Covid-19 nhưng hai vợ chồng nặng hơn nên cùng nằm ở khoa hồi sức, còn người con trai điều trị ở khoa khác. Dù cả 2 đều phải cùng vật lộn với những cơn khó thở và sốt triền miên nhưng vẫn luôn động viên, chăm sóc nhau. Thế nhưng người vợ không qua khỏi. Khi vợ mất, người chồng bị sốc tâm lý trầm trọng. Lúc này nhân viên y tế vừa lo chăm sóc, cấp cứu cho người chồng, vừa phải động viên an ủi.  Cuối cùng kíp trực quyết định đề nghị đặc biệt cho cậu con trai đến, vừa là để an ủi và động viên người bố vừa để cho cậu được nhìn thấy mẹ lần cuối", chị Thủy xúc động nhớ lại.

Cùng trao bằng khen cho các nhân viên y tế tham gia chống dịch ở phía Nam, PGS.TS Trần Danh Cường, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương, xúc động nói lời tri ân, tạ ơn các bậc tiền nhiệm và toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động bệnh viện qua nhiều thế hệ đã chung sức đồng lòng xây dựng bệnh viện từ ngày sơ khai, khó khăn về nhân lực, vật chất tới khi trở thành thương hiệu lớn trong khám chữa bệnh sản phụ khoa của nước nhà và hội nhập quốc tế.

Đặc biệt, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương bày tỏ lời tri ân các cán bộ y bác sĩ đã hi sinh rất lớn, tất cả mọi người đi chống dịch không đòi hỏi bất cứ điều gì, nỗ lực hết sức để bảo vệ, giành giật sự sống cho người bệnh, đẩy lùi Covid-19.

PGS.TS Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế đã biểu dương các cán bộ y tế, biểu dương  Bệnh viện Phụ sản Trung ương là một trong những điểm sáng phòng chống dịch, tập thể bệnh viện luôn đoàn kết đã vượt mọi khó khăn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Bộ Y tế và nhân dân giao phó.\

Bộ Y tế đề nghị bệnh viện tiếp tục phát huy nâng cao chất lượng khám chữa bệnh áp dụng kỹ thuật công nghệ cao, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, tích cực nghiên cứu, chỉ đạo tuyến và phát triển chuyên môn sản phụ khoa trên cả nước.