Tối 11/8 Hà Nội thêm tín hiệu mừng, các F0 mới đều đã cách ly trước đó

Minh Nhật

(Dân trí) - Tối nay, Hà Nội ghi nhận thêm 12 ca dương tính SARS-CoV-2 mới, đều là các trường hợp đã được cách ly từ trước. Như vậy, trong ngày hôm nay, Hà Nội phát hiện thêm 40 F0.

Số F0 ghi nhận trong ngày hôm nay đã giảm 22 ca so với ngày trước đó (Ngày 10/8, Hà Nội ghi nhận 62 ca dương tính).

Tất cả 12 ca dương tính SARS-CoV-2 mới ghi nhận đều thuộc chùm ho sốt thứ phát.

Các bệnh nhân có địa chỉ tại: Hoàn Kiếm (5 ca), Hoàng Mai (một ca), Ba Đình (một ca), Long Biên (một ca), Thạch Thất (một ca), Đông Anh (2 ca), Ứng Hòa (một ca).

Tối 11/8 Hà Nội thêm tín hiệu mừng, các F0 mới đều đã cách ly trước đó - 1

Xét nghiệm Covid-19 (Ảnh minh họa).

Các bệnh nhân đều là F1 của các ca dương tính SARS-CoV-2 đã được xác định trước đó. Ngày 10/8, các bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

Cộng dồn số F0 tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4) là 1.955 ca, trong đó số F0 ghi nhận trong cộng đồng là 1.118 ca, số F0 là đối tượng đã được cách ly là 837 ca.

Để thực hiện chiến dịch xét nghiệm trên diện rộng, thành phố phân chia đối tượng xét nghiệm theo nhóm nguy cơ như sau:

- Nhóm đỏ: Các khu vực trong các xã, phường nguy cơ cao và rất cao. Các đối tượng nguy cơ cao căn cứ theo yếu tố dịch tễ, các đối tượng di chuyển nhiều, tiếp xúc nhiều như chuỗi cung ứng, chợ, lực lượng tham gia phòng, chống dịch, công nhân, bảo vệ các tòa nhà... và các khu vực nguy cơ cao khác, đối tượng nguy cơ cao khác theo chỉ định chuyên môn về dịch tễ.

- Nhóm da cam: Các nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất, cơ quan, đơn vị, chợ, siêu thị, bệnh viện, cơ sở khám, chữa bệnh... và các khu vực nằm trong vùng nguy cơ. Ngoài ra, có các đối tượng và các khu vực nguy cơ khác theo chỉ định chuyên môn về dịch tễ.

- Nhóm xanh: Các đối tượng ít di chuyển tại khu vực không có dịch trong vùng xanh.

Theo số liệu mới nhất từ Sở Y tế Hà Nội, kể từ khi khởi động chiến dịch xét nghiệm diện rộng, thành phố đã lấy được 122.240 mẫu xét nghiệm tại 30 quận, huyện, thị xã, gồm 69.200 mẫu tại các khu vực nguy cơ và 53.040 mẫu thuộc nhóm người nguy cơ.