Tìm ra ổ chứa vi rút gây bệnh suy hô hấp cấp chết người

(Dân trí) - Dơi có thể là ổ chứa của một loại vi rút coronavirus mới tương tự như vi rút gây bệnh SARS.

Dơi là kho chứa coronavirus rút nhiều nhất

Dơi là kho chứa coronavirus rút nhiều nhất
 
Năm 2002, sự bùng nổ của coronavirus SARS xảy ra ở Hồng Kông và hơn 30 nước trên toàn thế giới đã cướp đi sinh mạng của khoảng 800 người. Theo thông tin được đăng tải trên tạp chí mBio, các chuyên gia cho rằng vi rút này liên quan khá mật thiết tới các loại vi rút khác có trên loài dơi.

 

Coronavirus là một họ vi rút bao gồm các loại vi rút từ vi rút gây cảm cúm thông thường tới loại nguy hiểm như vi rút SARS (hội chứng suy hô hấp cấp).

 

Tháng 6 vừa qua, một vi rút coronavirus mới đã được phát hiện sau khi một người đàn ông 60 ở Ả rập Xê út tử vong do viêm phổi và suy thận.

 

Bệnh nhân thứ hai, đã được chuyển từ Qatar sang Anh để điều trị, hiện vẫn đang phải dùng phổi nhân tạo để duy trì sự sống.

 

Cơ quan bảo vệ sức khỏe của Anh (HPA) đầu tháng này đã công bố toàn bộ trình tự gen của trường hợp bệnh nhân thứ hai.

 

TS Ron Fouchier, đến từ Trung tâm y tế Erasmus ở Hà Lan đã chịu trách nhiệm phân tích trường hợp bệnh nhân tử vong ở Ả rập Xê út. Ông cho biết cả hai trường hợp đều có mối liên hệ với nhau, tuy nhiên có vẻ như cả hai bệnh nhân này đều bị nhiễm vi rút từ các loài động vật hơn là loại vi rút lây từ người sang người.

 

Ông nói:”Loại vi rút này có mối liên quan gần nhất với các loại vi rút trên dơi được phát hiện ở châu Á. Trước đây chưa từng có loại vi rút nào phát hiện thấy ở người có liên quan chặt chẽ như vậy, chúng tôi cho rằng nó xuất phát từ động vật”.

 

Giáo sư Maria Zambon, người cũng làm việc cho HPA thì cho biết các con dơi là kho tự nhiên chứa coronavirus.

 

“Cũng có một số vi rút của loại này tồn tại ở mèo và con người, nhưng nguồn lớn nhất vẫn là dơi”, giáo sư cho biết.

 

Tuy nhiên GS Maria cũng cho rằng việc vi rút này có ở dơi vẫn chưa thực sự là rõ ràng vì vi rút này có thể lây từ dơi sang loại động vật khác trước, sau đó mới lây sang người.

 

Hiện các nhà nghiên cứu vẫn đang nghiên cứu xem liệu loại vi rút này có phải là một nguyên nhân gây tử vong và chỉ lây từ động vật sang người hay có thể lây từ người qua người như vi rút HIV hay không.

 

Phương Hân

Theo BBC