Tìm ra cách chặn đứng sự phát triển của khối u vú

(Dân trí) - Các nhà khoa học Anh đã tiến gần tới một phương pháp điều trị tiềm năng cho hầu hết các trường hợp mắc ung thư vú. Đó là ngăn chặn khối u phát triển và lan rộng.

Di căn ung thư thư là nguyên nhân chính gây ra 90% trường hợp tử vong do ung thư vú và nhóm nghiên cứu Trường ĐH Imperial và TT Thí nghiệm James Watson Cold Spring (New York) đã tạo ra bước đột phá khi mở ra hướng sản xuất ra loại thuốc làm ngừng quá trình gây tai họa này.

 

Trước tới nay, các nhà khoa học chỉ tập trung vào cách làm thế nào để ngăn ngừa sự hình thành khối u nhưng nghiên cứu mới này của các nhà nghiên cứu Trường ĐH Imperial và TT Thí nghiệm James Watson Cold Spring (New York) lại hướng tới điều trị, chấm dứt sự phát triển của khối u.

 

Họ đã phát hiện ra phân tử chủ chốt có tên microRNAs mà khối u ác tính thường dùng để lan truyền khắp cơ thể. Tế bào ung thư sẽ “khóa” các phân tử này, cho phép ung thư lây lan một cách không kiểm soát khắp cơ thể.

 

Trong khi đó, hormone giới tính nữ oestrogen đóng vai trò chủ chốt trong quá trình di căn ung thư. Trong số 45.500 phụ nữ mắc ung thư vú được chẩn đoán mới mỗi năm, khoảng 2/3 có hoạt động quá “tích cực” của hormone oestrogen.

 

Theo giải thích của các nhà khoa học, các phân tử microRNA sẽ kiểm soát hoạt động của oestrogen nhưng khi vào khối u ác tính thì chúng bị “khóa chặt”, khiến lượng oestrogen trở thành “nhiên liệu” để khối u lây lan. Vì vậy quá trình “phá mã khóa” này sẽ khiến khối u ngừng phát triển.

 

Một trong các nhà khoa học là TS Justin Stebbing, là giảng viên và chuyên gia ung thư của ĐH Imperial (London) cho biết: “Đây là một phương pháp điều trị ung thư vú tiềm năng”.

 

Đầu tháng này, các nhà khoa học Mỹ cũng đã tạo ra 1 loại thuốc có tên salinomycin, dùng trong hóa trị liệu, có hiệu quả nhiều hơn các loại thuốc hiện đang sử dụng tới 100 lần.

 

Ung thư vú là 1 trong những bệnh thường gặp nhất. Phụ nữ trên 50 tuổi dễ bị bệnh này nhưng cũng có thể gặp ở phụ nữ 20-30 tuổi.

 

Minh Thu

Theo Dailymail