Quảng Trị:

Tiếp tục có thêm nhiều bệnh nhân Covid-19 được xuất viện

Đăng Đức-Quốc Triều-Công Bính

(Dân trí) - Sáng 11/9, Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi công bố chữa khỏi Covid-19 cho 6 bệnh nhân. Trong đó, riêng Quảng Ngãi đã không còn bệnh nhân Covid-19 nào đang điều trị

Quảng Trị: Hai bệnh nhân được công bố khỏi bệnh

Ngày 11/9, ông Đỗ Văn Hùng – Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Trị đã trao chứng nhận hoàn thành quá trình cách ly y tế tập trung với 2 bệnh nhân 749 và 750, lần lượt điều trị tại Bệnh viện chuyên khoa Lao và bệnh Phổi tỉnh Quảng Trị và Trung tâm Y tế thành phố Đông Hà.

Bệnh nhân 750 được điều trị thành công.

Bệnh nhân 750 là Đ.H.L (SN 1992, trú tại khu phố 1, phường Đông Lễ, TP Đông Hà) được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế Đông Hà từ ngày 2/8 đến nay.

Sau lần lấy mẫu lần đầu tiên vào ngày 2/8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh phát hiện nghi ngờ. Đến ngày 6/8, Viện Pasteur Nha Trang khẳng định bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Tiếp đó, bệnh nhân 750 có kết quả xét nghiệm 5 lần âm tính liên tiếp.

Tiếp tục có thêm nhiều bệnh nhân Covid-19 được xuất viện  - 1

Bác sĩ Nguyễn Xuân Dũng - Giám đốc Trung tâm Y tế Đông Hà trao chứng nhận hoàn thành cách ly y tế cho bệnh nhân 750.

Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm ngày 25/8 của Viện Pasteur Nha Trang cho thấy, bệnh nhân tái dương tính với SARS-CoV-2.

Kết quả xét nghiệm của bệnh nhân 4 lần gần đây đã khẳng định âm tính. Cụ thể, kết quả mới nhất ngày 10/9 là âm tính.

Trên cơ sở kết quả xét nghiệm của bệnh nhân, cơ quan y tế khẳng định tình trạng sức khoẻ của bệnh nhân đã ổn định.

Trong sáng nay, lãnh đạo Sở Y tế cũng trao chứng nhận hoàn thành cách ly y tế cho bệnh nhân 749, điều trị tại Bệnh viện chuyên khoa Lao và bệnh phổi Quảng Trị.

Bệnh nhân là H.T.H (SN 1993, trú tại thôn Đơn Duệ, xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) là bệnh nhân mắc Covid-19 số 749 được đưa vào cách ly y tế từ ngày 1/8/2020 tại Bệnh viện Chuyên khoa Lao và bệnh Phổi tỉnh Quảng Trị.

Sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 6/8, 5 lần liên tiếp bệnh nhân số 749 có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Tuy nhiên, đến ngày 29/8 và 1/9, Viện Pasteur Nha Trang trả kết quả và bệnh nhân này lại dương tính với SARS-CoV-2. Tiếp tục lấy mẫu kiểm tra từ ngày 3/9 đến 8/9, kết quả cho thấy bệnh nhân 749 đã âm tính với SARS-CoV-2.

Như vậy, sau 13 lần xét nghiệm SARS-CoV-2, bệnh nhân này mới được cho xuất viện.

Tiếp tục có thêm nhiều bệnh nhân Covid-19 được xuất viện  - 2

Bệnh nhân được bác sĩ hướng dẫn về tự cách ly tại nhà.

Đến thời điểm này, Quảng Trị còn 2 bệnh nhân Covid-19 đang điều trị là bệnh nhân 904 (trú tại TP Đông Hà) và bệnh nhân 862 là H.T.X. (trú tại xã Hướng Tân, huyện Hướng Hoá).

Quảng Ngãi: Tất cả bệnh nhân mắc Covid-19 đã khỏi bệnh

Sáng 11/9, 3 bệnh nhân 419, 590 và 786 đã được công bố khỏi bệnh và cho xuất viện. Như vậy, tỉnh Quảng Ngãi không còn bệnh nhân mắc Covid-19.

Trong đó, bệnh nhân 419 là nam (17 tuổi, phường Quảng Phú, TP.Quảng Ngãi), được Bộ Y tế công bố mắc Covid-19 vào chiều 26/7. Sau 21 ngày điều trị tại cơ sở 2, Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn nay là Bệnh viện dã chiến tỉnh, bệnh nhân 419 được công bố điều trị khỏi bệnh và về nhà tiếp tục theo dõi y tế.

Tiếp tục có thêm nhiều bệnh nhân Covid-19 được xuất viện  - 3

3 bệnh nhân Covid-19 cuối cùng tại Quảng Ngãi đã khỏi bệnh và được cho xuất viện

Tuy nhiên, đến ngày 26/8, bệnh nhân 419 được xác nhận tái dương tính với SARS-CoV- 2. Bệnh nhân tiếp tục được chuyển ra Bệnh viện dã chiến của tỉnh để điều trị. Đến nay, bệnh nhân đã có 3 lần xét nghiệm liên tiếp với kết quả âm tính với SARS- CoV- 2.

Bệnh nhân 590 là nam (50 tuổi, tổ 2, phường Lê Hồng Phong, TP.Quảng Ngãi). Bệnh nhân 590 từng đến thăm bệnh nhân 517 ở Bệnh viện Đà Nẵng, sau đó được phát hiện mắc Covid-19 vào ngày 1/8.

Bệnh nhân 786 là nam (45 tuổi, Trường Thọ Đông B, phường Trương Quang Trọng, TP. Quảng Ngãi). Bệnh nhân là F1 của mẹ là bệnh nhân 574, cha là bệnh nhân 710 và em ruột là bệnh nhân 572. Bệnh nhân 786 được công bố mắc Covid-19 vào ngày 8/8.

Quảng Nam: Bệnh nhân 69 tuổi bị liệt, mắc Covid-19 đã khỏi bệnh, xuất viện

Sáng 11/9, bác sĩ Mai Văn Mười, Phó giám đốc Sở Y tế, Trưởng ban điều trị Covid-19 tỉnh Quảng Nam cho biết, sáng nay, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam đã tổ chức xuất viện cho bệnh nhân 624.

Bệnh nhân 624 là cụ bà 69 tuổi (trú khối Thịnh Mỹ, phường Cẩm An, TP Hội An, Quảng Nam) được phát hiện mắc Covid-19 ngày 3/8. Trước đó, bệnh nhân này nhập viện điều trị tại Khoa Thận - Nội - Nội tiết, Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng ngày 7/7. Đến ngày 25/7, bệnh nhân xuất viện về nhà bằng xe của bệnh viện.

Tiếp tục có thêm nhiều bệnh nhân Covid-19 được xuất viện  - 4

Bệnh nhân 624 ra viện sáng 11/9

Bác sĩ Mai Văn Mười cho biết, đây là bệnh nhân mắc nhiều bệnh như bệnh nền đái tháo đường, tăng huyết áp, viêm dạ dày, tai biến mạch máu não, yếu nằm liệt một chỗ…

“Bệnh nhân 624 mắc Covid-19 không nặng nhưng liệt người do di chứng của tai biến mạch máu não và bệnh nền nhiều, phần lớn thời gian phải chăm sóc ở ICU. Bệnh nhân này về nhà cần có người nhà chăm sóc chứ không tự ăn uống được, không tự đi lại được”, bác sĩ Mười cho biết.

Được biết, đến thời điểm này, tỉnh Quảng Nam đã điều trị khỏi và cho xuất viện 73 trường hợp, còn 18 bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực Quảng Nam và Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam.