Thừa Thiên Huế công bố lịch trình ca bệnh nghi mắc Covid-19 thứ 2

Đại Dương

(Dân trí) - Tỉnh Thừa Thiên Huế vừa công bố lịch trình của ca bệnh nghi mắc Covid-19 thứ 2 tại địa phương này.

Theo đó, bệnh nhân (BN) nữ H.T.N.C (sinh năm 1997, địa chỉ nơi ở thôn Sơn Tùng, xã Phong Hiền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế). Trước khi về địa phương, BN ở số 222 Phan Chu Trinh, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng. Chị C. làm việc tại Thẩm Mỹ Viện Amida, số 222 Phan Chu Trinh, Hải Châu, TP. Đà Nẵng - là nơi phát hiện nhiều nhân viên mắc Covid-19 (trong đó có BN 3211 tại Thừa Thiên Huế vừa được Bộ Y tế công bố ngày 8/5).

Từ 18h-21h tối 1/5, chị C. di chuyển từ Đà Nẵng ra nhà tại huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế trên xe tuyến Đà Nẵng - Đông Hà ở ghế số 1. Ngày 2/5, chị C. ở nhà tại thôn Sơn Tùng, xã Phong Hiền, huyện Phong Điền cả ngày.

Từ 6h đến 10h sáng ngày hôm sau (3/5), bệnh nhân đã đến làm căn cước công dân tại hội trường UBND xã Phong Hiền, tại đây tập trung khá đông người. Chiều cùng ngày vào 15h thì chị C. di chuyển từ An Lỗ, huyện Phong Điền vào Đà Nẵng đi trên xe 16 chỗ không nhớ số xe.

Tại Đà Nẵng, trong sáng 4/5 chị C. đi uống cà phê. Ngày 5/5 buổi tối đi ăn uống tại 339 Trường Chinh. Sáng 6/5, chị C. ăn sáng ở quán bún trước chỗ ở tại 222 Phan Chu Trinh, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, sau đó di chuyển từ Đà Nẵng ra Huế bằng xe máy.

Vào 16h30' chiều cùng ngày, chị C. khai báo y tế tại Trạm y tế xã Phong Hiền rồi về nhà. Trong ngày 7/5, C. ở nhà tại huyện Phong Điền không đi đâu.

Thừa Thiên Huế công bố lịch trình ca bệnh nghi mắc Covid-19 thứ 2 - 1

Lịch trình bệnh nhân nghi mắc Covid-19 thứ 2 tại huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày 8/5 buổi sáng chị C. đến khai báo tại Trạm y tế xã Phong Hiền khi biết mình là F1. Vào 10h sáng cùng ngày, bệnh nhân được đưa đi cách ly tập trung. Hiện tại, vào sáng 9/5, cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế qua xét nghiệm đã phát hiện chị C. nghi dương tính với virus SARS-CoV-2.