Thông tin thất thiệt tại Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa có ca Covid-19

Trần Lê

(Dân trí) - Liên quan đến thông tin tại Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa có ca dương tính với SARS-CoV-2, lãnh đạo đơn vị này khẳng định đó chỉ là ca dương tính ảo, sau khi xét nghiệm khẳng định cho kết quả âm tính.

Theo đó, từ chiều 19/5, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có nhiều tin đồn phát hiện thêm ca dương tính với SARS-CoV-2 tại Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa. Thông tin này khiến nhiều người dân và bệnh nhân điều trị tại bệnh viện hoang mang, lo lắng.

Thông tin thất thiệt tại Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa có ca Covid-19 - 1
Tại Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa, thực hiện chủ trương của Bộ Y tế, ngày 19/5, đơn vị tổ chức sàng lọc bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên cho khoảng 700 nhân viên và các đối tượng phục vụ tại bệnh viện.

Liên quan đến thông tin trên, ông Võ Mạnh Hùng, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa khẳng định với phóng viên Dân trí, đến thời điểm này không có trường hợp nào của đơn vị dương tính với SARS-CoV-2 như thông tin đồn thổi.  

Được biết, tại Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa, thực hiện chủ trương của Bộ Y tế, ngày 19/5, đơn vị tổ chức sàng lọc bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên cho khoảng 700 nhân viên và các đối tượng phục vụ tại bệnh viện.

Theo ông Hùng, kết quả test nhanh có trường hợp báo dương tính nhưng đây chỉ là dương tính giả, bệnh viện đã phối hợp với Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Thanh Hóa làm xét nghiệm khẳng định lại và đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Cũng theo ông Hùng, việc test nhanh không tuyệt đối 100%, cũng có trường hợp dương tính giả và âm tính cũng chưa thể loại trừ, nó có giá trị để khu trú lại đối tượng mà không có giá trị khẳng định.

Ông Lương Ngọc Trương, Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật Thanh Hóa cũng khẳng định, thông tin lan truyền về phát hiện ca dương tính với SARS-CoV-2 tại Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa là không chính xác.

Theo ông Trương, các mẫu test nhanh tại Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa dương tính, khi gửi đến CDC Thanh Hóa xét nghiệm khẳng định thì đều âm tính với SARS-CoV-2.