Thiếu kháng sinh nội do các Bộ chưa xuôi

(Dân trí) - Ngành công nghiệp hóa dược (Bộ Công thương quản lý) sản xuất ra nguyện liệu thì đôn đáo tìm đối tác xuất khẩu. Trong khi các nhà máy sản xuất thuốc do Bộ Y tế quản lý thì cứ phải lo đi mua nguyên liệu của nước ngoài.

Ngày 15/7, tại cuộc họp giữa đại diện Bộ Y tế và Bộ Công thương, Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang đã đề xuất nghị hợp tác với Bộ Công thương ở hàng loạt những lĩnh vực: nghiên cứu, sản xuất; Lưu thông phân phối kinh doanh; Xúc tiến thương mại và các Dự án đầu tư...

Ông Trương Quốc Cường, Cục trưởng Cục Quản lý Dược sau khi nêu lên thực trạng về sự thiếu thốn nguyên liệu sản xuất thuốc của các nhà máy do Bộ Y tế quản lý và sự vất vả tìm đầu ra của các doanh nghiệp hóa dược do Bộ Công thương quản lý đã cho rằng: “Nếu hai ngành vẫn tiếp tục không tìm được sự hợp tác trong sản xuất kinh doanh thì sẽ vô hình chung đẩy nhau vào tình thế ngày càng khó khăn trong tình trạng hiện nay!”.

Theo kiến nghị của ông Cường, bên cạnh những hợp tác cơ bản, có tính lâu dài đang được chuẩn bị tiến hành giữa hai Bộ, cần phải có những dự án cụ thể, cho ra sản phẩm ngay, ví dụ như cần xây dựng ngay nhà máy sản xuất thuốc kháng sinh với những nguyên liệu có sẵn trong nước. Đây sẽ là một trong những giải pháp giúp đẩy mạnh phát triển công nghiệp Dược và bình ổn thị trường dược phẩm Việt Nam...

Cuối buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ Công thương đã thống nhất ra văn bản ghi nhớ để chính thức hóa và đẩy mạnh nhanh chóng mối quan hệ giữa hai Bộ. Theo đó, nhà máy sản xuất thuốc kháng sinh nội sẽ được xem xét đưa vào xây dựng trong thời gian sớm nhất.

P. Thanh