Thêm nhiều trường hợp nghi nhiễm virus Corona

(Dân trí) - Sở Y tế Ninh Bình cho biết, trên địa bàn có 2 trường hợp, một người Trung Quốc và một người Việt Nam nghi nhiễm virus Corona đã được cách ly tại chỗ. Tại Cần Thơ, một bệnh nhân cũng được theo dõi, cách ly.

Chiều 31/1, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Nguyễn Đình Chiểu, Bến Tre cho biết, bệnh viên đang cách ly, điều trị, theo dõi một bệnh nhân nam 46 tuổi (quốc tịch Trung Quốc). Người này được đưa đến bệnh viện vào sáng 30/1, sau khi có biểu hiện sốt, đau đầu, đau họng, ho khan.

Người đưa bệnh nhân đến bệnh viện khai báo rằng ông ta vừa từ Thượng Hải, Trung Quốc, quay trở lại Bến Tre làm việc tại Khu công nghiệp Giao Long, huyện Châu Thành.

Bệnh nhân đã được đưa vào khu điều trị cách ly và được bác sĩ làm xét nghiệm, lấy mẫu gửi Viện Pasteur TP.HCM.

Theo bệnh viện, bệnh nhân tỉnh táo, không sốt, không ho... nhưng chưa loại trừ có dương tính với virus corona hay không. Các bác sĩ, nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân đều trang bị đồ bảo hộ.

Cùng ngày, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, bệnh viện này đã thành lập 1 đội cơ động tại khu vực ĐBSCL để ứng phó với dịch bệnh do virus corona.

Ngành Y tế Cần Thơ khuyến cáo người dân chú ý đeo khẩu trang và đến các cơ sở y tế khám bệnh khi có các triệu chứng hô hấp, như: sốt cao (trên 38 độ C), ho hoặc đau họng, khó thở. Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước hoặc bằng dung dịch rửa tay có chứa cồn, đặc biệt sau khi hắt hơi, ho hoặc chùi mũi. 

Che mũi, miệng khi có hắt hơi và ho, vứt các khăn giấy lau mũi miệng vào thùng rác riêng có nắp đậy; đảm bảo chế độ ăn đầy đủ. Duy trì thông khí ở nơi làm việc tốt; tránh tiếp xúc và tụ tập nơi đông người, nơi không thoáng khí; hạn chế tiếp xúc vật nuôi, động vật hoang dã…

Trong khi đó tại Ninh Bình, tối 31/1, Sở Y tế Ninh Bình tổ chức cuộc họp báo thông tin tình hình về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona (nCoV), đang gây hoang mang dư luận trên địa bàn.

Thêm nhiều trường hợp nghi nhiễm virus Corona - 1

Sở Y tế Ninh Bình họp báo thông tin về tình hình dịch bệnh virus Corona đang gây hoang mang cho người dân trên địa bàn.

Ông Vũ Mạnh Dương, Giám đốc Sở Y tế Ninh Bình cho biết, đến chiều tối 31/1, tại Ninh Bình chưa có trường hợp nào dương tính với virus Corona. Có 2 trường hợp nghi nhiễm virus Corona, hiện đã được cách ly tại chỗ. 

Ông Lê Hoàng Nam, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Ninh Bình (Sở Y tế Ninh Bình) thông tin về 2 trường hợp nghi nhiễm dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona gây ra.

Ninh Bình cách ly 2 trường hợp nghi nhiễm virus Corona

Cụ thể, trường hợp thứ nhất là bệnh nhân người Trung Quốc tên là Zheng Feng Qia (nữ, SN 1981) đang làm việc tại một nhà máy đóng trên địa bàn xã Văn Phong, huyện Nho Quan (Ninh Bình). 

Trước đó, ngày 16/1, chị Zheng Feng Qia về tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc ăn Tết (đây là vùng có trường hợp mắc bệnh nCoV), đến ngày 29/1/2020, bệnh nhân quay lại Văn Phong, Nho Quan làm việc. 

Ngày 30/1, bệnh nhân có biểu hiện hắt hơi tại nơi làm việc, không bị sốt, không ho, không khó thở. Sau khi nhận được thông tin về trường hợp này, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Ninh Bình đã đến khám, thời điểm thăm khám bệnh nhân này tỉnh táo, không có triệu chứng sốt, ho, khó thở. 

“Trung tâm đã lấy mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân; yêu cầu cách lý tại chỗ; yêu cầu thông báo tình hình sức khỏe thường xuyên đến cơ sở y tế. Đồng thời, phun hóa chất CloraminB 0,5% tại khu vực bệnh nhân này sống và làm việc”, ông Nam cho hay.

Thêm nhiều trường hợp nghi nhiễm virus Corona - 2

Lãnh đạo Sở Y tế Ninh Bình kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh do virus Corona gây ra.

Trường hợp thứ hai là chị Đ.T.N.B (SN 1992), trú thị trấn Yên Ninh, huyện Yên Khánh (Ninh Bình). Chị B. làm cùng công ty với 03 trường hợp dương tính với virus nCoV ở Vĩnh Phúc. Thời gian từ 17/1 – 21/1/2020, chị B. tiếp xúc gần (nói chuyện, làm việc, ăn liên hoan) 04 lần với các bệnh nhân dương tính với nCoV. 

Ngày 27/1, sau khi đi du lịch ở Tràng An về, chị B. xuất hiện hắt hơi, chảy nước mũi (nước mũi ban đầu trong, sau đục), không sốt, không ho, không khó thở. Sau hai ngày bệnh nhân không còn chảy nước mũi, không hắt hơi, không ho, không sốt và không khó thở.

Ngành y tế cũng lập danh sách những người ở cùng, tiếp xúc gần bệnh nhân và yêu cầu cách ly, hạn chế tiếp xúc với người khách, thông tin thường xuyên về tình trạng sức khỏe đến cơ quan y tế.

Thái Bá - Phạm Tâm