Thêm một cặp song sinh trai dính nhau phức tạp

(Dân trí) - Chào đời với cân nặng 3,6kg, hai bé trai có đầy đủ các bộ phận nhưng dính liền nhau phần ngực và bụng rất phức tạp. Với hai tim, đường gan, mật… dính nhau, bác sĩ đang lo ngại nhiều khả năng trường hợp này khó có thể tách rời.

Ca song sinh gái dính liền nhau còn chưa đủ điều kiện can thiệp thì bệnh viện Nhi Đồng 2 lại tiếp nhận thêm một cặp bé trai dính nhau rất phức tạp. Hai bé trai này là con của sản phụ Nguyễn Thị Hồng L. (ngụ tại tỉnh Ninh Thuận). Trước đó, khi đi khám thai định kỳ ở tháng thứ 5, bác sĩ đã thông báo về việc hai thai nhi dính nhau nhưng sản phụ và gia đình quyết định không bỏ.

Bác sĩ đang lo ngại về khả năng khó có thể thực hiện ca phẫu thuật bóc tách
Bác sĩ đang lo ngại về khả năng khó có thể thực hiện ca phẫu thuật bóc tách

Đến tuần thứ 36 sản phụ sinh mổ tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận. Hai bé trai chào đời với cận nặng 3,6kg, có đầy đủ các bộ phận nhưng chung nhau một cuống rốn. Sau khi sinh do tình trạng sức khỏe của hai bé không ổn định nên ngày 26/9 các bé được chuyển vào bệnh viện Nhi Đồng 2 điều trị cùng hy vọng được tách rời.

Theo TS. BS Trương Quang Định, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2, sau hội chẩn các bác sĩ nhận định đây là trường hợp song sinh dính nhau ngực bụng khá phức tạp, có thông nối giữa các mạch máu, buồng tim, dính nhau ở gan và đường mật nên rất khó khăn trong việc phẫu thuật tách rời, đồng thời có thể diễn biến xấu do các dị dạng bẩm sinh đi kèm.

Chỉ trong vòng 1 tháng, bệnh viện Nhi Đồng 2 đã tiếp nhận 2 cặp song sinh dính nhau
Chỉ trong vòng 1 tháng, bệnh viện Nhi Đồng 2 đã tiếp nhận 2 cặp song sinh dính nhau

Hai bé bị suy hô hấp do viêm phổi nên được chuyển đến khoa Hồi sức, đặt nội khí quản và cho thở máy. Sau khi điều trị viêm phổi ổn định, các bác sĩ sẽ tiến hành chụp CT scan để xác định rõ các cơ quan nội tạng dính nhau và lên phương án điều trị.

Về trường hợp hai bé gái dính liền nhau nhập viện trước đó hiện sức khỏe của các bé đều tương đối ổn định. Cân nặng ban đầu cả hai chỉ đạt 3,4kg nhưng nay đã tăng lên 6,5kg, theo dự kiến khi các bé đạt 10kg bệnh viện Nhi Đồng 2 sẽ thực hiện ca mổ tách rời.

 

Vân Sơn