Thêm hệ thống xạ trị gia tốc, CT mô phỏng 4D được sử dụng tại Bệnh viện K
(Dân trí) - Ngày 10/6, Bệnh viện K Tam Hiệp đưa vào sử dụng máy xạ trị gia tốc, CT mô phỏng 4D. Hệ thống đồng bộ với các phần mềm lập kế hoạch xạ trị, quản lý dữ liệu, điều trị bệnh nhân... theo chuẩn quốc tế.
TS.BS Đỗ Anh Tú, Phó Giám đốc Bệnh viện, phụ trách cơ sở Tam Hiệp cho biết, có khoảng hơn 20.000 người bệnh đang điều trị tại bệnh viện, khoảng hơn 500.000 người đến viện khám mỗi năm và có xu hướng ngày càng tăng. Hệ thống các máy xạ trị của Bệnh viện đang phải hoạt động 20-23 tiếng/ngày.

Các đại biểu cắt băng khai trương hệ thống xạ trị gia tốc mới tại Bệnh viện K cơ sở Tam Hiệp (Ảnh: Mạnh Trần).
Điều trị ung thư là điều trị đa mô thức, là sự phối hợp giữa 3 chuyên ngành lớn: Phẫu thuật, hóa chất và xạ trị.
Trong đó xạ trị là một trong các phương pháp điều trị ung thư chính, có hiệu quả cao về chất lượng. Phương pháp này cho phép tiêu diệt tế bào ung thư, ngăn ngừa sự phát triển của chúng. Xạ trị cũng được ứng dụng điều trị giảm nhẹ các triệu chứng khi ung thư ở giai đoạn cuối.
Đặc biệt, xạ trị có thể được sử dụng để điều trị nhiều loại ung thư ở hầu hết các bộ phận trên cơ thể.

Hệ thống máy mới được đưa vào sử dụng, đáp ứng nhu cầu điều trị bệnh của người dân (Ảnh: Mạnh Trần).
Vì thế, xạ trị ung thư ngày nay không chỉ là một phương pháp điều trị hỗ trợ, mà còn giữ vai trò then chốt trong toàn bộ quá trình điều trị ung thư. Nhờ sự phát triển của công nghệ xạ trị hiện đại, việc điều trị ngày càng chính xác, ít tác dụng phụ và phù hợp với từng người bệnh hơn bao giờ hết.
Tính đến tháng 6/2025, bệnh viện K đã có 7 máy xạ trị. Tuy nhiên, với số lượng bệnh nhân ngày càng lớn, nhu cầu điều trị của bệnh nhân ngày càng cao và mục tiêu nhằm nâng cao chất lượng điều trị sánh ngang tầm các nước trong khu vực và trên thế giới.”
Hệ thống máy xạ trị gia tốc và máy mô phỏng CT 4D được đầu tư tại cơ sở Tam Hiệp, có khả năng triển khai đa dạng các kỹ thuật, từ các phương pháp cơ bản như xạ trị 3D, đến các kỹ thuật xạ trị điều biến liều tiên tiến đang được áp dụng trên thế giới.
Sử dụng hệ thống máy này, việc thực hiện các kỹ thuật xạ trị kỹ thuật cao có thể được áp dụng rộng rãi trong việc điều trị các bệnh ung thư, giảm các biến chứng không mong muốn do xạ trị gây ra.
Phát biểu tại sự kiện, TS.BS Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh, nhấn mạnh ung thư đang trở thành gánh nặng lớn tại các quốc gia trên thế giới. Dự báo đến năm 2030, khoảng 75% số ca tử vong do ung thư sẽ xảy ra tại các quốc gia thu nhập thấp và trung bình.
Chỉ 10% bệnh nhân ở các quốc gia thu nhập thấp và 50-60% ở các quốc gia thu nhập trung bình có thể tiếp cận xạ trị, so với 90% ở các quốc gia thu nhập cao.
Mỗi năm tại Việt Nam có khoảng 182.600 người mắc bệnh ung thư, khoảng 122.700 người tử vong và hiện có hơn 350.000 bệnh nhân đang sống chung với căn bệnh này.
Đến nay, tỷ lệ chữa khỏi một số bệnh ung thư của Bệnh viện K và một số bệnh viện đã ngang tầm với các nước tiên tiến trong khu vực và thế giới.
Ngoài ra, hầu hết các xét nghiệm, hóa chất, xạ trị, phẫu thuật đều được bảo hiểm y tế chi trả toàn bộ hoặc một phần mặc dù chi phí hết sức tốn kém.
Được biết, Bộ Y tế cũng đã đồng ý chủ trương, chỉ đạo bệnh viện K tiếp tục đầu tư trong năm 2025 thêm 3 hệ thống máy xạ trị tại cơ sở Quán Sứ (2 máy) và cơ sở Tân Triều (1 máy) để đáp ứng nhu cầu điều trị xạ trị ngày càng cao của nhân dân.