Thêm 10 bệnh nhân mắc Covid-19 ở Đà Nẵng khỏi bệnh

Khánh Hồng

(Dân trí) - Sáng 6/9, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng đã làm thủ tục ra viện cho 6 bệnh nhân mắc Covid-19 sau thời gian điều trị và có kết quả 3 lần âm tính với SARS-CoV-2 trở lên.

Các bệnh nhân ra viện gồm: bệnh nhân 755, bệnh nhân 846, bệnh nhân 956, bệnh nhân 870, bệnh nhân 434 và bệnh nhân 914, trong đó một bệnh nhân trú ở Quảng Nam, một bệnh nhân trú ở Quảng Ngãi, còn lại đều ở Đà Nẵng.

Chia sẻ niềm vui khi được ra viện, bệnh nhân 956 (giáo viên, trú ở Đà Nẵng) cho biết, rất mừng vì hôm nay đã được khỏi bệnh về nhà.

Thêm 10 bệnh nhân mắc Covid-19 ở Đà Nẵng khỏi bệnh - 1

6 bệnh nhân mắc Covid-19 điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng được ra viện

“Tôi bị lây bệnh Covid-19 từ một người bạn. Khi nghe tin, tôi rất lo lắng. Không phải tôi lo lắng cho bản thân mình mà lo lắng cho gia đình, những người đã tiếp xúc với tôi. Rất may, thời gian này đang nghỉ hè nên tôi không tiếp xúc với nhiều người và không ai bị lây bệnh từ tôi cả”, bệnh nhân 956 nói.

Thêm 10 bệnh nhân mắc Covid-19 ở Đà Nẵng khỏi bệnh - 2

3 bệnh nhân mắc Covid-19 điều trị tại Bệnh viện dã chiến Hòa Vang được ra viện

Bệnh nhân 956 cũng gửi lời cảm ơn đến các y, bác sĩ đã điều trị, chăm sóc tận tình cho bệnh nhân thời gian qua.

Sáng cùng ngày, Bệnh viện dã chiến Hòa Vang cũng cho ra viện 3 bệnh nhân và công bố khỏi bệnh cho một bệnh nhân.

Thêm 10 bệnh nhân mắc Covid-19 ở Đà Nẵng khỏi bệnh - 3

Các bệnh nhân được bệnh viện bố trí xe đưa về nhà

Các bệnh nhân ra viện gồm: bệnh nhân 689, bệnh nhân 889 và bệnh nhân 1014, đều trú ở Đà Nẵng. Bệnh nhân 763 được công bố khỏi bệnh Covid-19 nhưng vẫn tiếp tục ở lại bệnh viện để chạy thận nhân tạo.

Sau khi ra viện, các bệnh nhân được bệnh viện bố trí xe đưa về nhà và hướng dẫn cách ly tại nhà 14 ngày theo quy định của Bộ Y tế.