Thêm 1 y tá Mỹ nhiễm Ebola và nguy cơ của 130 hành khách đi cùng

Nhân viên y tế thứ hai có chẩn đoán nhiễm Ebola của Mỹ đã bị sốt trước khi lên chuyến bay chở khách cùng 130 hành khách khác, một ngày trước khi thông báo có các triệu chứng của vi rút và xét nghiệm cho kết quả dương tính.


Thêm 1 y tá Mỹ nhiễm Ebola và nguy cơ của 130 hành khách đi cùng
Chính quyền thành phố Dallas đang chuẩn bị có thêm những ca nhiễm Ebola mới, sau khi y tá thứ hai (ảnh 1) tham gia điều trị cho bệnh nhân Ebola đầu tiên của nước này bị chẩn đoán nhiễm vi rút

Mặc dù nguy cơ đối với những người khác trên chuyến bay là thấp, nhưng “đáng lẽ cô ấy không nên bay như vậy”, Thomas Frieden, giám đốc CDC Mỹ lên tiếng. “Cô ấy không nên bay trên một máy bay thương mại”.

Nữ y tá này đã bay trên chuyến bay của hãng Frontier Airlines từ Cleveland tới Dallas-Fort Worth với hơn 130 hành khách khác. Theo Frieden thì bệnh nhân không bị buồn nôn hay nôn trên máy bay, vì thế nguy cơ với những người ngồi xung quanh là “cực kỳ thấp,” Frieden said.

Tuy chưa được thông báo chính thức, song nữ y tá thứ hai nhiễm bệnh tại Mỹ đã được xác định là Amber Vinson. Gia đình cô cho biết Vinson là y tá tại bệnh viện Texas Health Presbyterian, tham gia trong nhóm điều trị cho Thomas Eric Duncan, bệnh nhân Ebola đầu tiên của Mỹ đã tử vong. Nina Pham, một y tá cũng tham gia điều trị cho Duncan, đã được chẩn đoán nhiễm Ebola hôm Chủ nhật và sức khỏe vẫn tốt.

Vinson đã bay từ Dallas tới Cleveland hôm thứ Sáu, bay trở lại Texas hôm thứ Hai, một ngày sau khi y tá Pham được chẩn đoán. Đến thứ Ba cô thông báo mình bị sốt và sau đó được cách ly và xét nghiệm Ebola.


Thêm 1 y tá Mỹ nhiễm Ebola và nguy cơ của 130 hành khách đi cùng

Amber Vison

Tuy nhiên, việc Vinson lên một chuyến bay thương mại đã đặt ra câu hỏi liệu 50 nhân viên y tế khác từng vào phòng Duncan đã đi lại thế nào trong những ngày gần đây. CDC khuyến cáo những người từng phơi nhiễm Ebola nên đi lại bằng phương tiện giao thông cá nhân.

Một điều nữa còn chưa rõ là chính xác thì Pham và Vinson đã bị nhiễm Ebola như thế nào. Theo người đứng đầu CDC thì điều này xảy ra trong những ngày sau khi Duncan nhập viện và trước khi nhóm của CDC tới nơi. Duncan đơcj cách ly tại bệnh viện vào ngày Chủ nhật 28/9, trong khi nhóm công tác của CDC ngày 30/9 mới tới đây. Cả Pham và Vinson đều chăm sóc cho Duncan trong những ngày này và có “tiếp xúc nhiều” với bệnh nhân lúc đó đã bị nôn và tiêu chảy.

Vinson đang được điều trị tại bệnh viện Texas Health Presbyterian và sẽ được chuyển tới bệnh viện trường Đại học Emory ở Atlanta. Tình trạng của cô được mô tả là “mệt nhưng ổn định”.

Trong thời gian tới Ohio, cô đã ở cùng 3 người thân trong gia đình đều đang làm việc cho trường Đại học Kent State. 3 người này đã được yêu cầu nghỉ làm và tự theo dõi trong 21 ngày tới.

Vinson tốt nghiệp trường Kent State, nhận bằng năm 2006 và 2008.

Mặc dù nguy cơ ở Ohio thấp, Sở y tế bang này đã cử các chuyên gia dịch tễ làm việc với chính quyền địa phương ở Hạt Summit, nơi nữ y tá này lưu lại.

Cẩm Tú

Theo Washington Post