Thanh Hóa: Phụ huynh ngại đưa con đi khám vì quá nóng

(Dân trí) - Trong những ngày nắng nóng vừa qua, theo số liệu thống kê của Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, số trẻ đến khám và điều trị tại bệnh viện có chiều hướng giảm xuống.

Đợt nắng nóng kéo dài trong mấy ngày qua tại Thanh Hóa, nhiệt độ có nơi xấp xỉ 40 độ C khiến cho thời tiết nóng nực, khó chịu không chỉ với người lớn mà nhất là trẻ nhỏ.

Phụ huynh đưa trẻ đến khám và điều trị tại bệnh viện Nhi Thanh Hóa.
Phụ huynh đưa trẻ đến khám và điều trị tại bệnh viện Nhi Thanh Hóa.

Theo số liệu thống kê của bệnh viện Nhi Thanh Hóa, kể từ đầu tuần đến nay, số trẻ đến khám và điều trị tại bệnh viện có chiều hướng giảm hơn so với ngày thường.

Theo các bác sỹ Bệnh viện Nhi Thanh Hóa thì những dịp quá rét hoặc quá nóng thì các bậc phụ huynh thường hay ngại đưa con ra đường hay đi khám. Đây cũng là nguyên nhân mà số trẻ đến viện sau khi kết thúc những đợt nắng nóng, hay rét đậm thường nặng hơn.

Phòng điều trị tại Khoa Hô hấp.
Phòng điều trị tại Khoa Hô hấp.

Thống kê của Khoa khám bệnh, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, ngày 14/5 bệnh viện tiếp nhận và điều trị hơn 400 bệnh nhi, sang ngày 15/5, con số này là 360 và đến chiều ngày 16/5 chỉ có 330 bệnh nhi đến khám và điều trị.

Các bệnh trẻ thường mắc phải trong đợt nắng nóng này là sốt vi rút, cúm và tiêu chảy.

Thời tiết nắng nóng các bậc phụ huynh thường ít đưa trẻ đến các cơ sở y tế khám và điều trị nên thường khi phát hiện bệnh và đưa trẻ đến bệnh viện thì bệnh đã nặng.

Theo khuyến cáo của các bác sỹ, trong trường phát hiện trẻ có biểu hiện của bệnh cần đến ngay các cơ sở y tế để khám và điều trị, không nên mua thuốc và cho trẻ tự uống tại nhà.

Một số phụ huynh mang con ra ngoài hành lang, phía trước dãy nhà bệnh viện để hóng mát.

Một số phụ huynh mang con ra ngoài hành lang, phía trước dãy nhà bệnh viện để hóng mát.
Một số phụ huynh mang con ra ngoài hành lang, phía trước dãy nhà bệnh viện để hóng mát.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí tại khoa Hô hấp, bệnh viện Nhi Thanh Hóa số trẻ vào điều trị tại khoa không tăng mà có chiều hướng giảm hơn ngày thường. Số giường bệnh phục vụ nhu cầu nằm và điều trị vẫn ở mức bình thường. Không chỉ khoa Hô hấp mà các khoa khác cũng ở mức bình thường không quá tải trong những ngày này.

Trao đổi với bác sỹ Lê Tất Hải, giám đốc Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cho biết: “Những ngày trời nắng này, phụ huynh thường rất ngại đưa con ra đường cũng như đi khám bệnh, nên theo quy luật thì số bệnh nhân không tăng mà còn giảm”.

Duy Tuyên