Thanh Hóa: Kịp thời cứu sống nữ bệnh nhân trụy mạch ở khu cách ly

(Dân trí) - Một nữ bệnh nhân tại khu cách ly tập trung bị trụy mạch, có thai ngoài tử cung vỡ đã được các y bác sĩ Thanh Hóa kịp thời phẫu thuật, cứu sống thành công.

Trước đó, bệnh nhân này (33 tuổi, ở bản Nạc Tao, Pù Nhi, Mường Lát) là lao động từ Lào về được đưa vào khu cách ly tập trung của tỉnh tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng – An ninh (Trường Đại học Hồng Đức) từ 1/4.

Khoảng 5h sáng ngày 8/4, người phụ trách y tế ở khu cách ly tập trung của tỉnh Trung tâm Giáo dục Quốc phòng – An ninh (Trường Đại học Hồng Đức) báo có một bệnh nhân nữ có dấu hiệu đau hố chậu trái và có các biểu hiện ngoại khoa, kèm tụt huyết áp 70/40 (y tế trong khu cách ly đã được thiết lập đường truyền).

Thanh Hóa: Kịp thời cứu sống nữ bệnh nhân trụy mạch ở khu cách ly - 1

Bệnh nhân khi được đưa đến Bệnh viện trong tình trạng nguy kịch đã được kịp thời cứu sống.

Ngay sau đó, ông Trịnh Hữu Hùng, Giám đốc Sở Y tế đã kết nối nhanh, hội chẩn với 3 giám đốc của Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá, Bệnh viện Phổi Thanh Hoá. Theo đó, Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá, mỗi bệnh viện cử 1 bác sĩ và Bệnh viện Phổi Thanh Hoá chuẩn bị phòng mổ cùng ê kíp gây mê hồi sức, kỹ thuật viên phụ mổ sẵn sàng đón tiếp bệnh nhân.

Tại Bệnh viện Phổi Thanh Hoá (Đơn vị điều trị COVID-19 tỉnh), bệnh nhân được các bác sĩ đón tiếp và thăm khám ngay và hội chẩn bị trụy mạch do chửa ngoài tử cung vỡ, được chuyển phòng mổ cấp cứu kịp thời.

Hiện bệnh nhân đã thoát mê, tỉnh táo, các chỉ số sinh tồn ở trạng thái bình thường, tiếp xúc được; đang điều trị hậu phẫu tại khu cách ly khoa Hồi sức tích cực Bệnh viện Phổi Thanh Hoá trong tình trạng tạm ổn định.

Bình Minh