Thanh Hóa cách ly tập trung 12 người Trung Quốc

(Dân trí) - Rạng sáng ngày 3/3, 12 người Trung Quốc đến Thanh Hóa đã được đưa vào khu cách ly tập trung để theo dõi trong vòng 14 ngày theo quy định.

Theo đó, vào khoảng 1h20 ngày 3/3, 12 người Trung Quốc (trong đó có 11 chuyên gia và 1 trẻ em) đến Thanh Hóa đã được đưa vào khu cách ly tập trung tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh, Trường Đại học Hồng Đức.

Thanh Hóa cách ly tập trung 12 người Trung Quốc - 1
Thanh Hóa thực hiện cách ly tập trung 12 người Trung Quốc đến Thanh Hóa.

Theo phương án đã được diễn tập từ trước, tổ công tác đã đi đón các trường hợp trên từ Sân bay Nội Bài (Hà Nội) về cách ly tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng, Trường Đại học Hồng Đức.

Những trường hợp này sẽ được cách ly trong vòng 14 ngày theo quy định. Đây là các trường hợp đầu tiên chuyển về khu cách ly tập trung của tỉnh Thanh Hóa.

Công tác sát khuẩn, kiểm tra thân nhiệt, nhận tờ rơi tuyên truyền, nhận khẩu trang, hướng dẫn vào khu vực cách ly, hướng dẫn vệ sinh cá nhân đã được triển khai...

Trước đó, tỉnh Thanh Hóa đã chuẩn bị khu cách ly tập trung có thể tiếp nhận hơn 500 người đến và đi từ vùng dịch Covid -19. Tại đây có 2 khu nhà, với hơn 60 phòng, mỗi phòng có thể bố trí được 10 chỗ nằm, cách xa trung tâm thành phố, có khuôn viên thoáng mát, bảo đảm đầy đủ cơ sở vật chất, sinh hoạt khép kín.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức 11 vọng gác, 2 tổ kiểm soát quân sự thường trực 24/24; phối hợp với Sở Y tế Thanh Hóa thành lập 2 vòng kiểm soát dịch bệnh từ ngoài vào trong.

Duy Tuyên