Thanh Hóa: Bệnh tả lợn châu Phi lan nhanh, cán bộ đánh bài ở chốt kiểm dịch

(Dân trí) - Sau 1 tuần xuất hiện ổ dịch đầu tiên ở huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) đã có thêm 4 xã có lợn bị mắc dịch tả châu Phi do việc phòng chống dịch trên địa bàn này đang hết sức thờ ơ.

Dịch tiếp tục bùng phát

Sáng ngày 11/3, ông Trịnh Văn Súy, Chủ tịch UBND huyện Thiệu Hóa cho biết, ngày hôm qua (10/3), trên địa bàn huyện tiếp tục xuất hiện thêm các ổ dịch tại các xã Thiệu Long, Thiệu Công, Thiệu Trung, Thiệu Tiến, tiêu hủy 123 con lợn, có trọng lượng hơn 7,5 tấn.

 Cụ thể, 6 hộ gia đình ở 4 xã trên gồm: hộ gia đình ông Trịnh Lưu Thơm (thôn Minh Đức, xã Thiệu Long) 10 con; hộ ông Đặng Đình Thiện (thôn xuân Quan), Lê Minh Thiện và Lê Duy Trường (thôn Thành Đông; xã Thiệu Công) 42 con heo; Hà Văn Thủy (thôn Quan Trung, xã Thiệu Tiến) 16 con; Lê Văn Chinh (thôn 5, xã Thiệu Trung) 16 con.

Ngoài ra, các hộ gia đình trên còn tự nguyên tiêu hủy 234 con chim bồ câu, 66 con gà vịt và hàng trăm kg thức ăn gia chăn nuôi. Tổng số đàn lợn được tiêu hủy gồm cả xã Thiệu Phúc là 134 con.

Thanh Hóa: Bệnh tả lợn châu Phi lan nhanh, cán bộ đánh bài ở chốt kiểm dịch - 1
Thanh Hóa: Bệnh tả lợn châu Phi lan nhanh, cán bộ đánh bài ở chốt kiểm dịch - 2

Trạm kiểm dịch nhưng không có người làm nhiệm vụ.

“Ngay sau khi các gia đình báo cáo lên cơ quan chức năng về dấu hiệu lợn bệnh. Cán bộ thu y đã cho lấy mẫu kiểm tra và xác định số lợn trên đã mắc bệnh dịch tả lợn Châu Phi. Ngay lập tức, chúng tôi đã cho tiêu hủy toàn bộ 123 con lợn. Hiện chúng tôi vẫn đang tăng cường lập chốt trực 24/24 để kiểm tra, kiểm soát lượng xe ra vào vùng dịch” – ông Súy cho biết thêm.

Cán bộ đánh bài ngay tại chốt kiểm dịch

Điều đáng nói, là dù dịch tả lợn châu Phi đang trong quá trình bùng phát, lây lan, thế nhưng sáng ngày 11/3, theo ghi nhận của PV tại một số chốt trên địa bàn huyện Thiệu Hóa như chốt ra vào xã Thiệu Công, 2 chốt trên đường vào xã Thiệu Phúc, 1 chốt ở thị trấn Vạn Hà nhưng đều không thấy cán bộ phun thuốc tiêu độc khử trùng khi xe ra vào vùng dịch.

Thanh Hóa: Bệnh tả lợn châu Phi lan nhanh, cán bộ đánh bài ở chốt kiểm dịch - 3

Một nhóm người ngồi đánh bài trong chòi kiểm dịch.

Hầu hết các chốt đều có bày bình phun tiêu hóa chất nhưng không sử dụng. Thậm chí, tại chốt kiểm dịch thị trấn Vạn Hà các cán bộ còn tập trung trong phòng đánh bài, không hề “ngó ngàng” đến xe ra vào vùng dịch ra sao.

Được biết, thị trấn Vạn Hà là địa bàn giáp ranh với xã Thiệu Phúc (xã vừa bị ổ dịch tả lợn châu Phi đầu tiên tại huyện Thiệu Hóa) và được xem là vùng bị uy hiếp dịch. Toàn thị trấn có 2 trang trại, tổng đàn lợn 411, 283 con lợn con theo mẹ.

Thị trấn Vạn Hà có 2 chốt kiểm dịch, mỗi chốt kiểm dịch có ít nhất 5 cán bộ gồm: cán bộ công an huyện, quân sự, công an xã, cán bộ công chức, cán bộ thú y.

Ông La Đình Khanh, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Vạn Hà xác nhận đã cho kiểm tra chốt cây gạo trên tuyến tỉnh lộ 506 và đúng là có cán bộ đánh bài nhưng chỉ đánh bài quỳ cho vui.

“Chúng tôi sẽ cho họp khẩn, chấn chỉnh ngay và có phương án xử lý” – ông Khanh khẳng định.

Về vấn đề trên, ông Trịnh Văn Súy cho biết: “Chúng tôi sẽ tiếp thu và chấn chỉnh. Việc không thực hiện đúng nhiệm vụ nếu là chốt của xã, thị trấn thì lãnh đạo xã, thị trấn phải chịu trách nhiệm, còn đối với chốt của huyện thì lãnh đạo huyện phải chịu trách nhiệm. Việc lơ là kiểm dịch, tạo điều kiện cho dịch phát triển và lây lan, hậu quả đến đâu, chúng tôi xử lý đến đó”.

Trước đó, như Dân trí đã thông tin, ngày 24/2, UBND huyện Yên Định công bố dịch, tiêu hủy 226 con lợn; ngày 6/3, UBND huyện Thiệu Hóa công bố dịch tiêu hủy 10 con lợn với trọng lượng 880kg.

Bình Minh