Thanh Hoá: 120 tỷ đồng cho việc tiêu huỷ lợn dịch

(Dân trí) - Đó là số tiền trích từ nguồn ngân sách tỉnh để “đầu tư” vào công tác tiêu huỷ lợn bị dịch bệnh. Ngoài ra, Bộ NN&PTNT cũng cấp bổ sung thêm 10 tấn hóa chất để tiếp tục dập dịch.

Đích thân Cao Đức Phát, Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT về kiểm tra chỉ đạo công tác phòng, chống dịch tai xanh tại tỉnh Thanh Hoá hôm qua 9/4.

 

Tại huyện Triệu Sơn, địa phương có số lượng lợn bị dịch bệnh nhiều, 100% số xã và thị trấn trên địa bàn huyện có lợn bị dịch, Bộ trưởng đã đến thăm hỏi, chia sẻ đến từng gia đình về những thiệt hại to lớn do dịch bệnh gây ra. Bộ trưởng đánh giá cao biện pháp và những cố gắng của chính quyền và nhân dân Triệu Sơn trong công tác phòng, chống dịch, giảm tối thiểu thiệt hại do dịch gây ra.

 

Tính đến hết ngày 9/4, toàn tỉnh Thanh Hoá đã có 222 xã thuộc 13 huyện có lợn bị dịch với số lượng là 69.181 con.

 

Hiện nay, Thanh Hóa vẫn là địa phương có lượng đàn gia súc, gia cầm lớn với  1,4 triệu con lợn, 13 triệu con gia cầm, 680.000 con trâu, bò.

Bộ trưởng Cao Đức Phát yêu cầu chính quyền huyện Triệu Sơn cần thực hiện theo hướng chỉ đạo của Chính phủ để bảo vệ đàn lợn khỏe mạnh còn lại. Sau khi tiêu hủy lợn bị dịch, việc cần trước mắt và quan trọng là tiêu độc khử trùng, vệ sinh môi trường. Ngoài công tác truyền thông, cần thường xuyên cử cán bộ xuống cơ sở tuyên truyền dưới hình thức đơn giản nhất để nhân dân tự nguyện tiêu hủy số lợn nhiễm bệnh còn lại và nêu cao tinh thần "chống dịch như chống giặc".

 

Bộ trưởng nhấn mạnh: “Đây là trận dịch lịch sử, có quy mô và thiệt hại lớn nhất từ trước đến nay ở nước ta nên việc khôi phục lại đàn lợn là vấn đề cần được bàn ngay sau khi công bố hết dịch”.

 

Sau khi đi kiểm tra thực tế tại huyện Triệu Sơn, Bộ trưởng Cao Đức Phát đã làm việc với UBND tỉnh và lãnh đạo Sở NN&PTNT về tình hình dịch tai xanh trong phạm vi toàn tỉnh và công tác phòng, chống dịch. Tại cuộc họp, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh cũng đề nghị Chính phủ hỗ trợ ngân sách cho công tác phòng, chống dịch cũng như nâng mức hỗ trợ thiệt hại cho bà con nông dân.  

 

Nguyễn Duy - Thanh Đông