TPHCM:

Thai phụ hiếm muộn nguy kịch trong bữa cơm, khẩn mổ não cứu "3 mạng người"

Hoàng Lê

(Dân trí) - Đang ăn cơm trưa tại nhà, người phụ nữ bất ngờ đau đầu, ngã ngửa xuống đất rồi lâm dần vào nguy kịch, khi đang mang song thai trong bụng.

Ngày 15/2, thông tin với phóng viên Dân trí, bác sĩ chuyên khoa 2 Huỳnh Ngọc Hớn, Giám đốc Bệnh viện Trưng Vương (TPHCM) cho biết, ngay trong dịp nghỉ Tết, các nhân viên y tế tại đây đã tiến hành ca mổ đặc biệt cứu "3 mạng người".

Bệnh nhân được phẫu thuật là chị T. (32 tuổi, ngụ quận Tân Phú, TPHCM). Theo lời kể của gia đình, vào trưa mùng 3 Tết (tức ngày 12/2), khi đang ăn cơm trưa tại nhà, người phụ nữ bất ngờ đau đầu, ngã ngửa người xuống đất rồi liệt nửa người. Thời điểm này, chị T. đang mang song thai 23 tuần tuổi, bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm.

Phát hiện sự việc, gia đình tức tốc gọi tổng đài 115 đưa bệnh nhân đi cấp cứu. Khi vào đến Bệnh viện Trưng Vương, thai phụ đã gần như mất ý thức, hôn mê hoàn toàn.

Thai phụ hiếm muộn nguy kịch trong bữa cơm, khẩn mổ não cứu 3 mạng người - 1

Chị T. tại Bệnh viện Trưng Vương sáng 16/2 (Ảnh: BS).

Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Hiền Nhân, Trưởng đơn vị Ngoại thần kinh, Bệnh viện Trưng Vương (TPHCM) cho biết, tiến hành hội chẩn và chụp CT não, ekip trực cấp cứu phát hiện bệnh nhân có máu tụ, xuất huyết não, triệu chứng đột quỵ.

Bệnh nhân lại đang mang song thai nên cần can thiệp khẩn cấp, vì nếu để trễ thêm chừng nào, nguy cơ mẹ bị biến chứng nặng ảnh hưởng đến con, dẫn đến "chết cả 3" có thể xảy đến.

Xác định tình huống trên, các ekip của Bệnh viện Trưng Vương đã tiến hành song song các khâu xét nghiệm, làm thủ tục hồ sơ, chuẩn bị máu, điều động bác sĩ gây mê, can thiệp thần kinh… để nhanh chóng chuyển bệnh nhân vào phòng mổ.

Thai phụ được mở sọ lấy máu tụ lượng nhiều, giải áp não, hỗ trợ hô hấp cùng các vấn đề tích cực khác. Quá trình từ khi vào viện đến khi xử lý tình trạng gốc rễ gây xuất huyết não chỉ mất khoảng 2 giờ đồng hồ.

Thai phụ hiếm muộn nguy kịch trong bữa cơm, khẩn mổ não cứu 3 mạng người - 2

Bệnh nhân được mở sọ xử lý xuất huyết não khẩn cấp (Ảnh: BS).

Theo bác sĩ Nhân, đây là lần đầu tiên ông tiếp nhận một trường hợp bị đột quỵ khi mang song thai, lại là con quý. Quá trình mổ, vì để bảo vệ "3 mạng người" nên ekip điều trị vừa phải thật khẩn trương thời gian, vừa phải đảm bảo chặt chẽ về mặt truyền máu, kiểm soát huyết áp, liều lượng thuốc an thần, dinh dưỡng… sao cho tốt nhất với thai nhi trong bụng.

Hậu phẫu, bệnh nhân hồi phục tốt, đã rút ống nội khí quản ngày 15/2, mạch và huyết áp ổn định. Điều đáng mừng nhất là tim song thai vẫn bình thường. Hiện tại, 3 mẹ con thai phụ đang được theo dõi sát.

Các bác sĩ khuyến cáo, phụ nữ mang thai nên thăm khám kỹ suốt thai kỳ, nhất là vấn đề tăng huyết áp vì có thể gây nhiều biến chứng nguy hiểm, trong đó có đột quỵ.

"Với trường hợp trên, nếu can thiệp trễ, bệnh nhân có thể bị thoát vị não, suy hô hấp nặng dẫn đến tử vong cả mẹ lẫn em bé", bác sĩ Nhân nói.