Đắk Lắk:

Tăng vọt số ca chân tay miệng trong tháng 9

(Dân trí) - Chiều 1/10, tin từ Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cho biết, số ca chân tay miệng ở trẻ của 15 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh này trong tháng 9 tăng cao so với các tháng trước.

Theo đó, lũy tích 9 tháng, toàn tỉnh Đắk Lắk ghi nhận 3.223 ca chân tay miệng ở tất cả các tuyến và đã có một ca tử vong. Bệnh chân tay miệng hiện diện ở 176/184 xã, phường, thị trấn của 15 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Trong đó một số địa phương có số ca chân tay miệng nhiều như thành phố Buôn Ma Thuột 273 ca, thị xã Buôn Hồ 307 ca, huyện Ea H’leo 204 ca, huyện Cư M’gar 197 ca.

Tăng vọt số ca chân tay miệng trong tháng 9
BS Cao Minh Toàn - PGĐ Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cho biết, tháng 7, tháng 8 mỗi tuần ghi nhận từ 70 đến 80 ca chân tay miệng. Các tuần của tháng 9, mỗi tuần có khoảng 200 hoặc hơn 200 ca chân tay miệng. Trong ảnh: Một em bé điều trị chân tay miệng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk (Ảnh: Viết Hảo).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, BS Cao Minh Toàn, PGĐ Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cho biết, số ca chân tay miệng mắc ở trẻ trong tháng 9 tại Đắk Lắk tăng cao so với các tháng trước. Về nguyên nhân, theo BS Toàn, sau một thời gian bệnh chân tay miệng tại Đắk Lắk có lắng xuống nên người dân chủ quan, ý thức phòng bệnh trong cộng đồng chưa cao. Bên cạnh đó, thời tiết tại Đắk Lắk có lúc nền nhiệt cao xen kẽ mưa nên bệnh chân tay miệng ở trẻ dễ lây cho nhau.

“Trong các tuần của tháng 9/2012, thống kê của Sở Y tế cho thấy bệnh chân tay miệng mắc ở trẻ tăng gấp 2 lần hoặc hơn so với các tuần của các tháng trước. Nếu các tháng 7, tháng 8 mỗi tuần toàn tỉnh Đắk Lắk ghi nhận từ 70 - 80 ca chân tay miệng ở trẻ. Còn trong các tuần của tháng 9, trung bình mỗi tuần có khoảng 200 hoặc hơn 200 ca chân tay miệng/tuần”, BS Cao Minh Toàn cho biết.

Tăng vọt số ca chân tay miệng trong tháng 9
Theo BS Toàn, từ đây đến cuối năm 2012 ngành y tế quyết tâm không để xảy ra ca nào tử vong do chân tay miệng. (Ảnh: Viết Hảo).

BS Cao Minh Toàn cho biết thêm, trong thời gian tới ngành y tế sẽ tăng cường xử lý dịch bệnh tại chỗ, thúc đẩy trở lại các hoạt động tuyên truyền, rửa tay bằng xà phòng đúng cách, giữ gìn vệ sinh môi trường. “Mặc dù bệnh chân tay miệng đang tăng cao trên địa bàn nhưng từ đây đến cuối năm, ngành y tế quyết tâm không để xảy ra ca nào tử vong do chân tay miệng”, BS Toàn nói.

Viết Hảo