Suýt chết vì vỡ thai ngoài tử cung nhưng "nghĩ viêm dạ dày"

(Dân trí) - Nữ bệnh nhân vào viện với những biểu hiện đau bụng kèm nôn ói nghi ngờ bị viêm dạ dày. Tuy nhiên, khi siêu âm bác sĩ phát hiện bệnh nhân bị vỡ thai ngoài tử cung, nguy hiểm tính mạng.

Đó là trường hợp bệnh nhân N.T.H.H. (29 tuổi, tạm trú tại Tân Uyên, Bình Dương). Trước đó, bệnh nhân có biểu hiện đau bụng, nôn ói, nghĩ bị viêm dạ dày nên đến một phòng khám trên địa bàn kiểm tra.

Suýt chết vì vỡ thai ngoài tử cung nhưng nghĩ viêm dạ dày - 1

Thai phụ may mắn thoát chết sau khi được bác sĩ phẫu thuật cấp cứu

Trên hình ảnh siêu âm, bác sĩ phát hiện trong ổ bụng bệnh nhân có nhiều dịch tự do. Sau chẩn đoán, người bệnh bị vỡ thai ngoài tử cung, bác sĩ tức tốc điều xe cứu thương chuyển vào bệnh viện. Dù được xử trí nhanh ngay sau khi phát hiện tình trạng nguy hiểm nhưng khi nhập khoa cấp cứu, nữ bệnh nhân đã rơi vào tình trạng mạch không bắt được, huyết áp không đo được, da tái nhợt, thở ngáp cá, đe dọa tính mạng.

Các bác sĩ đã tiến hành cuộc mổ khẩn nguy, mở ổ bụng cầm máu, lấy khối thai khoảng 7 tuần tuổi nằm ở vị trí ống dẫn trứng bên trái ra ngoài. Ước tính khối thai vỡ đã khiến bệnh nhân bị tràn khoảng 2 lít máu vào ổ bụng dẫn đến sốc mất máu cấp, đe dọa tính mạng. Sau 45 phút khẩn trương trên bàn mổ, các bác sĩ đã giúp bệnh nhân qua được nguy kịch. Một tuần sau cuộc phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhân đã bình phục tốt.

Thai ngoài tử cung là trường hợp trứng được thụ tinh, làm tổ và phát triển ngoài buồng tử cung. Đây là nguyên nhân gây tử vong cao nhất trong các tai biến sản khoa ở 3 tháng đầu thai kỳ. Từ trường hợp trên, bác sĩ khuyến cáo: chị em nên đi khám khi nhận thấy các dấu hiệu trễ kinh, đau bụng vùng hạ vị, đau một bên, ra huyết âm đạo bất thường. Nếu phát hiện sớm thai ngoài tử cung có thể điều trị nội khoa, tránh được cuộc mổ và hạn chế được tai biến. Nếu không đủ tiêu chuẩn điều trị nội khoa người bệnh sẽ được mổ nội soi.

Thai ngoài tử cung gây nguy hiểm tính mạng do mất máu, nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe sinh sản về sau. Trong giai đoạn đầu thai kỳ, khi cơ thể xuất hiện những dấu hiệu bất thường, thai phụ nên đến bệnh viện chuyên khoa để được thăm khám, phát hiện sớm, tránh nguy hiểm đến tính mạng.

Vân Sơn