Sử dụng và bảo quản thuốc tránh thai

(Dân trí) - Thuốc tránh thai có rất nhiều loại: thuốc có hiệu lực trong thời gian ngắn, thời gian dài, thuốc tức thời, thuốc cấy dưới da, thuốc uống... Để sử dụng và bảo quản tốt, cần có những hiểu biết nhất định về các loại thuốc này.

- Với thuốc tránh thai dài kỳ, mỗi tháng chỉ được dùng 1 lần, thậm chí có loại dùng trong 2-3 tháng. Loại này có tính tiện lợi cao do không phải ngày nào cũng uống, nhưng hiệu quả tránh thai có phần kém hơn loại thuốc ngắn ngày uống thuốc tránh thai dài ngày có thể thấy các tác dụng phụ như buồn nôn, chóng mặt, nên uống vào sau bữa ăn trưa để giảm nhẹ các biểu hiện này.

 

- Nếu dùng thuốc tránh thai dài ngày dưới dạng tiêm thì phải lưu ý tiêm hết ống thuốc, nếu không sẽ giảm tác dụng tránh thai. Không được dừng dùng thuốc đột ngột mà phải dùng thêm loại tránh thai ngắn ngày sau khi dừng thuốc dài ngày để có giai đoạn quá độ, tránh xuất huyết âm đạo.

 

- Loại thuốc cấy dưới da có thể dùng trong khoảng 5 năm.

 

- Thuốc tránh thai tức thời thường dùng cho những cặp vợ chồng hay phải xa nhau. Thuốc có tác dụng tối đa 72 giờ sau khi vợ chồng gặp nhau. Thuốc tránh thai bên ngoài chủ yếu có tác dụng diệt tinh trùng được trình bày dưới dạng màng hay tuýp kem.

 

- Với các loại thuốc có bọc đường thì phải rất lưu ý không để thuốc bị chảy, vỡ hay bong lớp bọc đường, vì như vậy dễ mất đi thành phần chính của thuốc ở bên trong. Lượng thuốc không đủ chẳng những ảnh hưởng đến hiệu quả tránh thai mà còn gây các biểu hiện không tốt cho sức khoẻ người phụ nữ.

 

Bất luận là dùng thuốc tránh thai loại nào, bạn cũng phải được bác sĩ thăm khám và tư vấn để sử dụng cho thích hợp với cơ địa, tình trạng sức khoẻ và hoàn cảnh cụ thể. Thuốc phải được cất ở nơi râm mát, khô ráo, tránh ánh sáng. Không nên để thuốc tránh thai cùng các loại thuốc khác để tránh nhầm lẫn.

 

Kiều Nga - Hồng Hải