Sóc Trăng khẩn thiết kêu gọi cán bộ tham gia chống dịch do F0 tăng

Cao Xuân Lương

(Dân trí) - Ngày 6/10, Sóc Trăng ghi nhận thêm 195 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó số ca nhiễm nhiều nhất là huyện Trần Đề (142), huyện Mỹ Xuyên (24), huyện Mỹ Tú (11).

Trong số 195 trường hợp mắc mới, có 1 trường hợp là F1, 21 trường hợp về từ vùng dịch, tất cả đã được quản lý trước đó; 173 trường hợp phát hiện qua sàng lọc cộng đồng tại các địa phương trong tỉnh liên quan đến Công ty Út Xi (ấp Hà Bô, xã Tài Văn, huyện Trần Đề).

Tính đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh Sóc Trăng có 1.682 trường hợp mắc Covid-19, có 926 trường hợp được chữa khỏi bệnh xuất viện về nhà, hiện còn 734 trường hợp đang được cách ly điều trị tại cơ sở y tế. Đến thời điểm này, Sóc Trăng đã tiêm vaccine được gần 265.000 liều.

Sóc Trăng khẩn thiết kêu gọi cán bộ tham gia chống dịch do F0 tăng - 1

Dòng người đổ về Sóc Trăng những ngày qua khiến địa phương này đang quá tải khu cách ly và phát hiện nhiều F0 (Ảnh: CTV).

Ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng, cho biết: Ngày hôm nay, số lượng người dân về quê bằng phương tiện cá nhân giảm nhiều so với mấy ngày trước. Những người này được hỗ trợ thức ăn, nước uống, chăm sóc y tế trước khi đến khu sàng lọc, xét nghiệm SARS-CoV-2.

Trong số hàng mấy chục ngàn người trở về quê tránh dịch, Sóc Trăng đã sàng lọc được khoảng  trên 100 F0 và đã đưa vào bệnh viện điều trị. Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Sóc Trăng cũng phát đi thông báo yêu cầu người dân ngoài tỉnh khi về quê hãy đến cơ sở y tế gần nhất để khai báo.

Cũng trong ngày 6/10, Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng đã có thư kêu gọi y, bác sĩ, nhân viên y tế tham gia chống dịch Covid-19. 

Theo Sở Y tế Sóc Trăng, hiện nay, mặc dù đã chuyển sang trạng thái bình thường mới, nhưng dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, nhất là trong những ngày qua, số lượng người về từ các tỉnh, thành phố đang có dịch làm gia tăng số lượng người mắc Covid-19 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. 

 "Với mục tiêu hàng đầu là đảm bảo an toàn sức khỏe cho nhân dân, Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng khẩn thiết kêu gọi toàn bộ hội nghề nghiệp thuộc lĩnh vực y tế, các chuyên gia, nhân viên y tế đã nghỉ hưu hãy tham gia các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 tại địa phương.

Với trách nhiệm nghề nghiệp, tinh thần tương thân tương ái và tấm lòng thương yêu đồng bào, chúng ta hãy cùng chung tay hỗ trợ công tác chống dịch, tư vấn và trực tiếp chăm sóc, điều trị cho người bệnh. Sự giúp sức quý báu và nghĩa tình của quý vị trong giai đoạn khó khăn này, sẽ góp phần quan trọng khống chế và đẩy lùi dịch bệnh, đưa tỉnh Sóc Trăng sớm trở lại cuộc sống bình yên", thư kêu gọi tha thiết.