Số F0 tử vong mỗi ngày ở TPHCM giảm sâu, chưa có ca nhiễm Omicron cộng đồng

Việt Đức

(Dân trí) - TPHCM ghi nhận số trường hợp tử vong vì Covid-19 giảm còn 20 ca/ngày, mức thấp nhất trong gần 6 tháng qua. Số lượng bệnh nhân xuất viện tiếp tục cao hơn số F0 nhập viện.

Tại buổi họp báo về tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn TPHCM được tổ chức chiều 7/1, ông Phạm Đức Hải, Phó ban Tuyên giáo Thành ủy, thông tin diễn biến dịch bệnh trên địa bàn thành phố đang tiếp tục có nhiều tín hiệu tích cực. 

Đặc biệt, trong ngày 6/1, số lượng trường hợp tử vong vì Covid-19 tiếp tục giảm còn 20 người. Đây là con số thấp nhất trong 175 ngày qua tính từ ngày 16/7/2021, thời điểm dịch bệnh tại thành phố bắt đầu bước vào giai đoạn căng thẳng. 

Số F0 tử vong mỗi ngày ở TPHCM giảm sâu, chưa có ca nhiễm Omicron cộng đồng - 1

Biểu đồ: Việt Đức.

Số ca F0 mới tại TPHCM cũng tiếp tục có xu hướng giảm với 443 ca nhiễm trong ngày 6/1. Số lượng bệnh nhân xuất viện là 417 người, tiếp tục cao hơn số trường hợp nhập viện 391 người. Hiện TPHCM chỉ còn 319 trường hợp bệnh nhân nặng thở máy, 18 trường hợp đang can thiệp phương pháp tim phổi nhân tạo ECMO.

Thông tin về biến chủng Omicron đang được dư luận quan tâm, Chánh văn phòng Sở Y tế Nguyễn Thị Huỳnh Mai cho biết TPHCM ghi nhận tổng cộng 11 trường hợp nhiễm biến chủng Omicron. Trong đó, 6 trường hợp đã xuất viện, 5 trường hợp còn lại cũng rất nhẹ, gần như không có triệu chứng. 

Cả 11 trường hợp nhiễm biến chủng Omicron theo bà Mai đều là người nhập cảnh. Các trường hợp liên quan 11 ca nhiễm nói trên đều được truy vết, xét nghiệm nhiều lần nhưng chưa phát hiện thêm ca nhiễm mới. Đến nay, TPHCM chưa có ca nhiễm biến chủng Omicron trong cộng đồng. 

Để chuẩn bị ứng phó với tình hình dịch bệnh khi biến chủng Omicron đã xuất hiện tại Việt Nam, ngành y tế TPHCM đã có hướng dẫn chuyên môn đến các đơn vị trực thuộc dựa theo văn bản của Bộ Y tế. Đặc biệt, bà Mai nhấn mạnh phụ huynh hoàn toàn có thể an tâm khi học sinh nhiều khối lớp bắt đầu đi học trực tiếp trở lại vì TPHCM luôn cố gắng hết sức đảm bảo an toàn khi mở cửa trường.

Số F0 tử vong mỗi ngày ở TPHCM giảm sâu, chưa có ca nhiễm Omicron cộng đồng - 2

Học sinh nhiều khối lớp tại TPHCM trở lại trường từ tuần này (Ảnh: Hải Long).

Liên quan đến tình hình tiêm vaccine, ông Nguyễn Hồng Tâm, Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC) thông tin ngành y tế thành phố đã tiêm được tổng cộng hơn 2 triệu mũi nhắc lại (mũi 3), 369.000 mũi bổ sung.

Hiện tại, TPHCM cần tiêm khoảng 4 triệu mũi 3. Với tiến độ tiêm chủng những ngày gần đây đạt hơn 300.000 mũi/ngày, HCDC tự tin sẽ hoàn tất mục tiêu tiêm chủng mũi nhắc lại cho người dân thành phố đủ điều kiện trước Tết Nguyên đán. 

Về chiến dịch bảo vệ nhóm nguy cơ cao, TPHCM đã tiêm chủng cho gần 13.900 người trên tổng số hơn 25.000 trường hợp sau khi rà soát, đạt tỷ lệ gần 55%.

Ngành y tế cho biết trong nhóm nguy cơ cao, có khoảng 5.000 trường hợp chuyển thành F0 nên chưa thể thực hiện tiêm vaccine. Song song đó, cũng có một số trường hợp không đồng ý tiêm vaccine. Ngoài ra, có những người có bệnh nền, hoặc đang điều trị các bệnh khác nên chưa thể tiến hành tiêm chủng. 

Ông Phạm Đức Hải nhấn mạnh TPHCM đặc biệt quan tâm đến việc bảo vệ nhóm nguy cơ cao khi xét nghiệm tầm soát nhiều lần, vận động những người đủ điều kiện tiến hành tiêm chủng vaccine.

Sau Tết Nguyên đán, TPHCM dự kiến mở rộng nhóm nguy cơ cao từ những người 65 tuổi trở lên, có bệnh nền sang cả những người trên 50 tuổi, có bệnh nền, phụ nữ mang thai, người từ 18 tuổi chưa tiêm vaccine để rà soát quyết liệt, có biện pháp bảo vệ phù hợp để giảm số ca lây nhiễm, giảm tỷ lệ tử vong hơn nữa.