Sinh vào mùa hè dễ bị cận thị

(Dân trí) - Theo kết quả nghiên cứu của trường đại học Ten Avi đăng trên tạp chí “Ophthalmology”, trẻ em sinh ra vào mùa đông ít bị cận thị và nhìn xa hơn so với những đứa trẻ sinh vào mùa hè.

Tham gia vào công trình nghiên cứu này có 300.000 người Ixraen trong độ tuổi từ 16 đến 23. Các nhà khoa học đã tìm hiểu mối liên quan giữa tháng sinh và khả năng phát triển bệnh cận thị ở trẻ em. Kết quả nghiên cứu cho thấy những đứa trẻ sinh ra vào tháng 6, tháng 7 có nguy cơ bị cận thị cao hơn những đứa trẻ sinh ra vào tháng 12 hay tháng 1 là 24%. Nghiên cứu này đúng với trẻ em ở bất kỳ nước nào.

 

“Quy luật trên có thể giải thích bằng hậu quả tác động của ánh sáng mặt trời lên đứa trẻ trong những ngày đầu sau khi sinh”, Bác sĩ  Michael Belkin, viện nghiên cứu Nhãn khoa Goldsleger trực thuộc trường đại học Ten Avi phát biểu.

 

Nghiên cứu chi tiết hơn về bệnh cận thị ở loài chim cho thấy tác động lâu dài của ánh sáng lên cơ thể loài chim, làm nhãn cầu của chúng dài ra, dẫn tới bệnh cận thị. Cơ chế của hiện tượng trên liên quan đến hoạt động của melatonin. Loại hoóc môn này hình thành trong tuyến vỏ thông, một phần nhỏ của não chịu trách nhiệm về đồng hồ sinh học của cơ thể.

 

Hiện nay, các chức năng của melatonin đã dược biết đến như là người kiểm soát hoạt động của sắc tố melanin và điều hoà nhịp sinh học. Cơ chế ảnh hưởng của melatonin tới hình dạng của nhãn cầu vẫn chưa được biết chính xác.

 

Minh Tú

Theo health.rin.ru