Chống dịch sau lũ:

Sẽ truy cứu công tội của Sở Y tế thành phố

(Dân trí) - Bộ trưởng Bộ Y tế đã yêu cầu ngành Y tế Hà Nội tập trung cao độ trong vấn đề phòng chống dịch bệnh ngay sau khi nước rút. Nếu để dịch lan rộng là có tội.

Sáng nay (6/11), tại buổi làm việc với Sở Y tế Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu yêu cầu: toàn bộ lực lượng cán bộ y tế dốc sức phòng chống dịch bệnh sau đợt mưa lũ này.

Ông Triệu nhận định, nếu dịch bệnh xảy ra, phải phát hiện và khoanh vùng được ngay từ ca đầu tiên, nơi nào kiểm soát dịch chặt chẽ, tức là đã lập công; còn để khi có dịch lan rộng, tức là có tội.

Ông Lê Anh Tuấn, GĐ Sở Y tế cho biết: đã có kế hoạch bảo đảm y tế trong cấp cứu, điều trị và phòng chống dịch bệnh trong và sau úng lụt trên địa bàn Thủ đô. Cơ số thuốc phòng các loại bệnh tiêu hóa, nước ăn chân, đau mắt đã chuẩn bị đầy đủ để phát cho người dân vùng bị lụt. Cho đến thời điểm hiện nay chưa có hiện tượng dịch bệnh bùng phát. Tuy nhiên, nguy cơ tiềm ẩn là rất lớn.

Từ 3/11 cán bộ y tế dự phòng đã phối hợp với UBND các xã, phường tiến hành cấp phát Cloramin B và phèn chua tới từng hộ gia đình, hướng dẫn mọi người cách khử trùng và sử dụng nước sạch trong ăn uống, sinh hoạt, thu gom và xử lý phân, xử lý rác.

Cũng tại buổi làm việc ông Triệu yêu cầu Sở Y tế dự phòng chính xác, sớm những loại bệnh dịch sẽ xảy ra và xảy ra khi nào, để có kế hoạch đối phó hiệu quả.

Vấn đề xét nghiệm nước ở những khu vực bị ô nhiễm nặng như Hoàng Mai, Thanh Xuân phải gấp rút tổ chức. Nơi nào không có nước sạch phải được hỗ trợ ngay.

Bà Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Chủ tịch UBND TP thông báo. Trong 1 - 2 ngày tới, nếu mức mưa lớn xảy ra ở Hà Nội, mức nước sông Hồng lên đến mức báo động cấp 2, 3, TP có thể sẽ lên kế hoạch phân lũ.

Lúc đó nhiệm vụ bảo đảm sức khoẻ cho người dân ở những vùng ngập lụt sẽ là việc tối cần thiết.

P. Thanh